Vào nội dung chính
BỒ ĐÀO NHA

Chính phủ Bồ Đào Nha phải xét lại dự luật ngân sách 2013

Ngày hôm qua, 05/04/2013, Tòa Bảo Hiến Bồ Đào Nha bác bỏ 4 trong số 9 biện pháp trong kế hoạch cắt giảm ngân sách do chính phủ Lisboa đề xướng. Bị cô lập trên chính trường, thủ tướng Coelho triệu tập cuộc họp khẩn cấp thành phần chính phủ vào hôm nay. 

Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho (REUTERS /H. Correia)
Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho (REUTERS /H. Correia)
Quảng cáo

Theo quy định của các nhà tài trợ quốc tế, năm nay Lisboa phải giảm thâm hụt ngân sách nhà nước xuống còn 5,5 % tổng sản phẩm nội địa. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền Bồ Đào Nha đỀ ra 9 biện pháp để tiết kiệm thêm 5 tỷ euro trong tài khóa 2013. Một số các biện pháp đó vừa bị Tòa Bảo Hiến bác bỏ. Thông tín viên Marie-Line Darcy từ Lisboa cho biết thêm chi tiết : 

« Tòa Bảo Hiến Bồ Đào Nha đã khép lại giai đoạn đặt mọi người trong thế bấp bênh, trải dài trong nhiều tuần lễ. Định chế này vừa cứu xét 9 điều khoản được nhà nước Bồ Đào Nha đề nghị cho tài khoá 2013. Những điều khoản đó dựa trên tinh thần cắt giảm chi tiêu để chấn chỉnh nền kinh tế quốc gia. Bốn trên tổng số 9 điểu khoản được đề nghị bị Tòa Bảo Hiến bác bỏ.

Giới công nhân viên chức nhà nước và những người nghỉ hưu thở phào nhẹ nhõm khi thấy đề nghị cắt bỏ tháng lương thứ 14 của họ bị bác . Quyết định vừa qua của Tòa Bảo Hiến là một vố đau đối với chính quyền của thủ tướng Pedro Passos Coelho.

Dự luật tài chính cho ngân sách 2013 của chính quyền Lisboa dự trù tiết kiệm thêm 5 tỷ euro để thực hiện mục tiêu hạ thâm hụt ngân sách nhà nước xuống còn 5,5 % GDP. Uy tín của thủ tướng Bồ Đào Nha càng thêm sứt mẻ sau khi một người thân cận của ông là bộ trưởng Miguel Relvas đặc trách về quan hệ giữa chính phủ với Quốc hội đã từ chức cách nay hai ngày ». 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.