Vào nội dung chính
UKRAINA

Tổng thống Ukraina ân xá một nhân vật thân cận với Timochenko

 Văn phòng tổng thống Ukraina hôm nay, chủ nhật 07/04/2013 thông báo là Tổng thống Viktor Ianoukovitch vừa ban hành lệnh ân xá cựu Bộ trưởng Nội vụ Iouri Loutsenko, một nhân vật thân cận với cựu Thủ tướng Ioulia Timochenko, bị giam giữ từ năm 2011.

Cựu bộ trưởng Nội vụ Ukraina  Iouri Lutsenko, nhân vật thân cận với cựu Thủ tướng Ioulia Timochenko ra khỏi nhà tù Makoshino ngày 7/4/2013.
Cựu bộ trưởng Nội vụ Ukraina Iouri Lutsenko, nhân vật thân cận với cựu Thủ tướng Ioulia Timochenko ra khỏi nhà tù Makoshino ngày 7/4/2013. REUTERS/Gleb Garanich
Quảng cáo

Thông cáo nêu rõ: “Tổng thống Viktor Ianoukovitch đã ký sắc lệnh tha bổng sáu tù nhân. Trong số này, có cựu bộ trưởng Nội vụ Iouri Loutsenko và cựu bộ trưởng môi trường Georgy Filiptchouk”. Văn phòng Tổng thống còn nhấn mạnh rằng sắc lệnh được ban hành trong khuôn khổ chính sách cải tổ luật pháp để hệ thống pháp lý trở nên nhân đạo hơn và nhằm giảm số người bị giam giữ”.

Sắc lệnh tổng thống được công bố vài ngày trước khi Tòa phá án ra phán quyết vẫn giữ nguyên bản án bốn năm tù đối với ông Iouri Loutsenko, bị giam kể từ khi bị bắt vào tháng 12/2010. Theo AFP, quyết định của tổng thống Ukraina dành ân xá vị cựu bộ trưởng này phần nào đáp ứng được các đòi hỏi liên tục từ các nước phương Tây và nhất là yêu cầu từ phía Liên hiệp châu Âu.

AFP nhắc lại là việc bà Ioulia Timochenko, thủ lãnh phe đối lập, và từng là thủ tướng Ukraina giai đoạn 2005-2010, bị kết án 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực cũng như việc kết án cựu bộ trưởng Nội vụ Iouri Loutsenko đã bị phương Tây kịch liệt chỉ trích. Liên hiệp châu Âu xem vụ án này thể hiện một thứ “công lý có tính chọn lọc” và đây là nguyên nhân gây căng thẳng giữa Ukraina với Liên hiệp châu Âu.

AFP lưu ý là thông cáo của tổng thống không nhắc đến nhà đối lập đang bị giam. Các nhà quan sát nhận định rằng bà Ioulia Timochenko không có cơ may được ra tù sớm. Ngay khi thông cáo được đưa ra, Liên hiệp châu Âu đã hoan nghênh lệnh ân xá của tổng thống Ukraina. Châu Âu cho rằng « đây là bước đi đầu tiên, nhưng là một bước đi quan trọng để chống lại thứ công lý có tính chọn lọc ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.