Vào nội dung chính
AI CẬP

Ai Cập: Xung đột tôn giáo lại bùng phát

Theo AFP, các vụ bạo lực xảy ra hôm qua 07/04/2013 trước nhà thờ Công giáo Ai Cập làm 2 người chết và 89 người bị thương khiến cho nước này lại rơi vào căng thẳng của xung đột tôn giáo và làm trầm trọng thêm tình hình chính trị vốn đã không ổn định từ nhiều tháng qua. Tổng thống Mohamed Morsi, người của đảng Hồi giáo, đã lên án các vụ bạo lực vừa xảy ra đồng thời ra lệnh mở điều tra về vụ xung đột chết người này. 

Những người Công giáo chạy vào bên trong nhà thờ chính tòa  ở Cairo, trong lúc cảnh sát bắn hơi cay trong các vụ xung đột với người Hồi giáo bên ngoài nhà thờ, ngày 07/04/2013.
Những người Công giáo chạy vào bên trong nhà thờ chính tòa ở Cairo, trong lúc cảnh sát bắn hơi cay trong các vụ xung đột với người Hồi giáo bên ngoài nhà thờ, ngày 07/04/2013. REUTERS/Asmaa Waguih
Quảng cáo

Hôm qua, hàng nghìn người Công giáo Ai Cập đang tham dự vào một đám tang 4 người Công giáo bị giết hại trong các vụ xung đột tôn giáo hôm thứ Sáu ( 5/4) ở phía bắc thủ đô Cairo. Đám tang sau đó đã chuyển sang màu sắc một cuộc đấu tranh chính trị khi những người biểu tình trương các khẩu hiệu chống chính quyền Hồi giáo.

Ngay sau đó đoàn người tham dự đám tang đã xô xát với cảnh sát và với nhiều nhóm dân thường theo Hồi giáo trong khu phố. Tiếp sau những vụ ẩu đả hỗn loạn, nhà thờ Saint-Marc của người Kitô giáo Ai Cập đã bị tấn công bằng gạch đá. Hậu quả là 2 người chết, 89 người khác bị thương. Ngay trong đêm qua, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim đã xuống hiện trường nắm tình hình.

Sáng nay, tình hình trong khu phố phía bắc thủ đô đã trở lại yên tĩnh, nhưng cảnh sát vẫn được triển khai dày đặc xung quanh nhà thờ Saint-Marc, bên trong có rất đông người Công giáo Ai cập đang trú.

Những sự cố trên đây diễn ra trong bối cảnh chính trị ở Ai cập đang cực kỳ căng thẳng do sự chia rẽ sâu sắc giữa người ủng hộ Tổng thống Morsi và những người ủng hộ đối lập. Hai phe này cũng đã nhiều lần đối đầu bạo lực với nhau trên đường phố. Kinh tế đang lâm vào khủng hoảng lại được bồi thêm khó khăn bởi những cuộc đình công liên miên. Lạm phát tăng, đồng tiền mất giá, hàng hóa khan hiếm…đang đẩy sự phẫn nộ của xã hội ngày càng lên cao.

Ở Ai Cập, xung đột giữa người Hồi giáo và người Công giáo - chiếm khoảng 10% dân số - vẫn xảy ra thường xuyên. Chủ yếu các vụ bạo lực bùng lên từ những va chạm xích mích nhỏ giữa hai tôn giáo. Từ sau khi chế độ Hosni Moubarak bị lật đổ tháng Hai năm 2011, các vụ đụng độ tôn giáo như vậy đã làm năm chục người Công giáo và một số người Hồi giáo thiệt mạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.