Vào nội dung chính
HOA KỲ

Hải quân Mỹ hoàn chỉnh loại vũ khí laser mới

Hải quân Hoa Kỳ hôm qua 08/04/2013 loan báo đã hoàn chỉnh một hệ thống laser trên biển, có khả năng vô hiệu hóa các tàu nhỏ của kẻ thù và bắn hạ các máy bay không người lái do thám. Hệ thống này sẽ được sử dụng trên tàu vận tải USS Ponce vào năm 2014, sớm hơn dự kiến hai năm.

Hệ thống vũ khí  Laser (LaWS) được lắp đặt trên khu trục hạmr USS Dewey (DDG 105) từ hôm 30/7/2012.
Hệ thống vũ khí Laser (LaWS) được lắp đặt trên khu trục hạmr USS Dewey (DDG 105) từ hôm 30/7/2012. John F. Williams/U.S. Navy
Quảng cáo

Đô đốc Matthew Klunder, người chịu trách nhiệm của cơ quan nghiên cứu hải quân (ONR) cho biết chi phí cho mỗi phát bắn laser có thể chưa đến 1 đô la. Thông cáo của Hải quân Mỹ nói thêm : « So sánh cái giá này với một vụ bắn hỏa tiễn tiêu tốn hàng trăm ngàn đô la, sẽ thấy giá trị của hệ thống này ».

Một viên chức khác của ONR, Peter Morrision cho rằng : « Laser là một bước tiến lớn, sẽ là một cuộc cách mạng trong chiến tranh hiện đại, giống như thuốc súng đại bác vào thời mà dao kiếm là phổ biến ». Tia laser hoạt động bằng điện và « chỉ cần có điện mà thôi », nên ít nguy hiểm hơn việc chuyên chở chất nổ trên tàu.

Được biết Hải quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công vũ khí laser năng lượng cao bắn vào các mục tiêu di động trên biển và một máy bay không người lái. Kết quả thử nghiệm được công bố trong một băng video có thể tham khảo trên YouTube.

Nhưng tờ New York Times, cho biết chiếc USS Ponce sẽ được triển khai tại vùng Vịnh, nhận định rằng Lầu Năm Góc « từ lâu vẫn có thói quen thổi phồng » hiệu năng của các loại vũ khí thử nghiệm. Cũng theo tờ báo, thì các sĩ quan Hải quân Mỹ cũng nhìn nhận rằng loại vũ khí laser mới chưa thực sự hiệu quả để bắn hạ một phi cơ tiêm kích hay hỏa tiễn, tuy đây là mục tiêu về lâu về dài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.