Vào nội dung chính
HOA KỲ

Tổng thống Mỹ công bố dự thảo ngân sách cho năm 2014

Dự thảo ngân sách 2014 vừa được Nhà Trắng công bố, có tổng số tiền là 3.770 tỷ đô la. Tổng thống Barack Obama đã gửi dự thảo này đến Hạ viện Mỹ ngày 10/04/2013. Trong dự thảo này có các biện pháp nhằm giảm thâm hụt 1.800 tỷ đô la cho ngân sách nước Mỹ trong vòng 10 năm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh chụp ngày 10/04/2014
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh chụp ngày 10/04/2014 REUTERS/Jason Reed
Quảng cáo

Bên cạnh đó, ông Obama cũng đưa ra một số biện pháp được coi là mang tính "thỏa hiệp" nhằm thu hút sự ủng hộ của các nghị sĩ Cộng hòa, hiện nắm đa số tại Hạ viện. Thông tín viên Raphael Reynes tường trình từ Washington:

" Đây là « một chương trình có trách nhiệm đối với tầng lớp trung lưu và đối với công ăn việc làm ». Tại Nhà Trắng, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhận định về dự thảo ngân sách của chính phủ Mỹ với lời lẽ như trên. Tổng thống Obama bảo đảm rằng dự thảo này sẽ làm cho nền kinh tế tăng trưởng, đồng thời giảm được thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ.

Để làm được điều này, ông đề nghị nâng mức thuế đối với những người Mỹ giàu có nhất, tăng thuế đối với thuốc lá, dầu lửa và để đánh đổi, sẽ giảm bớt một số chương trình phúc lợi xã hội. Tổng thống Mỹ hy vọng, với các biện pháp này, có thể quyến rũ được các nghị sĩ Cộng hòa.

Barack Obama nhấn mạnh : « Tôi không tin rằng các biện pháp này là điều lý tưởng, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận chúng, nếu như chúng được đặt trong khuôn khổ của một thỏa hiệp và chỉ nếu như chúng bảo vệ được những người Mỹ dễ tổn thương nhất ».

Tuy nhiên, thỏa hiệp là khó khăn. Thủ lãnh của phe cộng hòa tại Thượng viện, Mitch McConnell, cho rằng, tổng thống chỉ toàn đưa ra những hứa hẹn, nhưng không giữ lời. Theo ông Mitch McConnell : « Kế hoạch này không nghiêm túc. Về cơ bản, đây chỉ là một danh sách những điều mà cánh tả muốn ".

Nhìn chung, dự thảo ngân sách của Nhà Trắng được trình trễ mất hai tháng  chỉ mang tính lý thuyết. Trên thực tế, Hạ viện nằm trong tay đảng Cộng hòa có quyền quyết định đối với tất cả các luật nào liên quan đến chi phí công.

Trong ngân sách 2014, an ninh mạng là một trong số các lĩnh vực được chính phủ Mỹ dự định tăng thêm chi phí, trong khi ngân sách dành cho quốc phòng sẽ bị giảm bớt 3,9 tỷ đô la. Nhà Trắng dự kiến chi cho an ninh mạng 4,7 tỷ đô la. Nhiều lĩnh vực nghiên cứu cũng dự kiến sẽ được đầu tư thêm, đặc biệt trong nghiên cứu về bệnh mất trí nhớ Alzheimer, phòng và chống virus HIV/AIDS hay dự án nghiên cứu về não người. Toàn bộ ngân sách cho Viện Y tế Quốc gia (NIH), viện nghiên cứu công lớn nhất thế giới về y sinh học, vẫn sẽ được giữ nguyên ở mức 31 tỷ đô la. Tổng thống Obama cũng đề nghị tăng ngân sách của Bộ Năng lượng thêm 8%, tức 28,4 tỷ đô la. Mục tiêu của biện pháp này là nhằm mang lại cho Hoa Kỳ các phương tiện để phát triển năng lượng sạch ở trình độ công nghệ hàng đầu thế giới và đáp ứng được các thách thức của xu thế biến đổi khí hậu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.