Vào nội dung chính
PAKISTAN

Cựu Tổng thống Pakistan bị quản thúc tại gia

Hôm nay, 19/04/2013, theo lệnh của tư pháp Pakistan, cựu Tổng thống Pervez Musharaf đã bị quản thúc tại gia, với lý do khi còn cầm quyền ông đã sa thải bất hợp pháp các thẩm phán.

Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharaf rời tòa án ngày 17/04/2013.
Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharaf rời tòa án ngày 17/04/2013.
Quảng cáo

Trong lịch sử Pakistan, đây là lần đầu tiên, một cựu Tổng thống, nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội bắt giữ.

Phát ngôn viên Liên đoàn của tất cả những người Hồi giáo Pakistan (All Pakistan Muslim League – APML), đảng của ông Pervez Musharaf nói với AFP: Tướng Musharaf bị tạm giữ trong vòng hai ngày và ông vẫn ở trong trang trại của mình, ở ngoại ô Islamabad. Một thẩm phán tại thủ đô Pakistan cũng khẳng định thông tin này.

Quyết định tư pháp Pakistan là một sự sỉ nhục đối với ông Musharaf, trở thành Tổng thống sau khi tiến hành một cuộc đảo chính vào năm 1999 và từ chức năm 2008. Ông Musharaf sống lưu vong, đã trở về nước để tham gia cuộc bầu cử lập pháp sẽ được tổ chức vào ngày 11/05. Cựu Tổng thống Pakistan tuyên bố: Ông hồi hương, tham gia tranh cử để cứu đất nước ra khỏi tình trạng mất an ninh triền miên và khủng hoảng kinh tế.

Sáng hôm qua, ông Musharaf đã ra trình diện tư pháp Pakistan để xin được kéo dài thời gian tự do có điều kiện, trong khuôn khổ vụ án sa thải bất hợp pháp các thẩm phán. Thế nhưng, tư pháp đã từ chối và ra lệnh bắt giữ ngay lập tức. Theo thẩm phán phụ trách hồ sơ này, trong thời gian cầm quyền, ông Musharaf đã gây lan truyền « nỗi khiếp sợ trong xã hội », tạo ra tình trạng « mất an ninh cho các thẩm phán » và tiến hành « khủng bố toàn Pakistan ».

Ngày hôm nay, ông Musharaf lại ra trình diện tư pháp để nghe thông báo chính thức bị quản thúc tại gia.

Ngoài vụ sa thải bất hợp pháp các thẩm phán, cựu Tổng thống Pakistan còn bị tư pháp điều tra trong nhiều hồ sơ khác, đặc biệt là vụ giết hại ông Akbar Bugti, thủ lĩnh đòi độc lập tỉnh Baloutchisan ( ở tây nam Pakistan), vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto.

Pakistan thường xuyên trải qua các cuộc đảo chính. Quân đội được coi như một định chế rất có thế lực. Chưa bao giờ, tại nước này, lại xẩy ra việc một cựu Tổng tham mưu trưởng bị bắt giữ như vậy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.