Vào nội dung chính
VENEZUELA

Venezuela : Ông Maduro tuyên thệ nhậm chức dù phải kiểm lại phiếu

Hôm nay là ngày trọng đại với ông Nicolas Maduro. Nhân vật kế thừa Hugo Chavez ngày hôm nay 19/4/2013 vẫn tiến hành lễ nhậm chức Tổng thống Venezuela, sau cuộc bầu cử gây tranh cãi hôm Chủ nhật vừa rồi, trong khi Hội đồng bầu cử quốc gia quyết kiểm định lại một phần phiếu bầu. Phe đối lập chấp nhận nhưng cuộc khủng hoảng chính trị ở đất nước Trung Mỹ này dường như chưa hẳn đã tìm được lối thoát.

Những người ủng hộ lãnh tụ đối lập Henrique Capriles biểu tình đòi kiểm lại phiếu bầu, trước Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 16/04/2013.
Những người ủng hộ lãnh tụ đối lập Henrique Capriles biểu tình đòi kiểm lại phiếu bầu, trước Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 16/04/2013. REUTERS/Isaac Urrutia
Quảng cáo

Thông tín viên RFI tại Caracas Stefanie Schüler tường trình :

"Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, bà Tibisay Lucena, đã giải thích thủ tục bầu cử rằng trong ngày bầu cử, 54% các phòng phiếu đã được kiểm không rõ ràng theo đúng như quy định của luật bầu cử.

Ông Henrique Capriles, lãnh đạo đối lập, trước đó đã yêu cầu kiểm lại tất cả các phòng phiếu. Hội đồng bầu cử quốc gia cuối cùng đã chia đôi, đề nghị chấp nhận 46% các thùng phiếu sẽ được kiểm lại. Cụ thể là 12 nghìn thùng phiếu, tương đương với 6 triệu phiếu bầu, sẽ được mở lại.

Bà Tibilay Lucera nhân mạnh rằng Hội đồng bầu cử quốc gia đưa ra quyết định trên là muốn bảo đảm hòa bình cho Venezuela và quyết định này không có nghĩa là phủ nhận hệ thống bầu cử, được đánh giá là minh bạch và hoàn toàn dân chủ.

Về phần mình, ông Henrique Capriles ngay lập tức đã xuất hiện trên truyền hình để tuyên bố rằng đối lập chấp nhận quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia. Ông còn ca ngợi tinh thần bền bỉ của những người ủng hộ. Ông nói : « Nhờ vào huy động của các bạn mà nhân dân Venezuela đã giành được thắng lợi này ».

Với Henrique Capriles, quyết định của Hội đông bầu cử là một chiến thắng đáng kể. Ông đã huy động thành công các cử tri của mình từ bốn ngày qua gây được tiếng vang lớn trên khắp cả nước.

Về lễ tuyên thệ của ông Nicolas Maduro, như dự kiến diễn ra hôm nay tại Caracas, ông Capriles đề nghị những người ủng hộ thay đổi mức độ phản kháng. Lãnh đạo đối lập tuyên bố : « Hãy để mọi người nghe thấy tiếng nhạc của các bạn trong tương lai, dù các bạn ở đâu. Còn nếu như chưa đủ, hãy làm mạnh thêm ".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.