Vào nội dung chính
HOA KỲ

Khủng bố Boston : Dzhokhar Tsarnaev bắt đầu trả lời giới điều tra

Kể từ tối ngày 21/04/2013 Dzhokhar Tsarnaev bắt đầu hồi tỉnh và trả lời những câu hỏi của các nhà điều tra trên giấy bút. Bị trọng thương, nghi phạm còn sống sót của hai vụ đánh bom Boston tuần trước đang được điều trị tại bệnh viện thành phố. Cơ quan FBI bị chỉ trích thiếu cảnh giác.

Dân Boston tiếp tục đặt hoa để tưởng niệm các nạn nhân (REUTERS)
Dân Boston tiếp tục đặt hoa để tưởng niệm các nạn nhân (REUTERS)
Quảng cáo

Theo tiết lộ của báo chí Mỹ, từ tối hôm qua, Dzhokhar Tsarnaev bắt đầu trả lời các cuộc hỏi cung. Do bị thương ở cổ họng nên nghi phạm phải viết ra những câu trả lời của mình. Đài truyền hình ABC trích dẫn một số nguồn tin cho hay Tsarnaev bị tra hỏi xem có đồng lõa nào khác và có những quả bom này đã gài sẵn hay không. 

Cảnh sát trưởng thành phố Boston Ed Davis tuyên bố trên đài CBS rằng hai anh em nhà Tsarnaev đã trang bị đủ vũ khí để có thể tiến hành những vụ đánh bom khác. Họ đã mang theo trên người lựu đạn và chất nổ có thể, đủ sức để chế tạo thêm bom, ngoài hai quả bom được đặt ở điểm đến marathon Boston hôm 15/04/2013. 

Căn cứ vào tin của đài truyền hình CNN, Dzhokhar Tsarnaev hiện đang được điều trị ngay tại trung tâm y tế cửa Boston, nơi cho đến tối hôm qua (21/04/2013) hãy còn 57 nạn nhân hai vụ nổ vào tuần trước đang được chăm sóc. Trong số đó có hai người bị thương nặng. 

Hai vụ nổ nhân cuộc chạy đua marathon tại thành phố New York vào tuần trước đã làm 3 người chết, gần 180 người bị thương. Trong khi chờ đợi có thêm thông tin từ phía Dzhokhar Tsarnaev, ngày càng có nhiều tiếng nói chỉ trích thái độ bất cẩn của Cục Điều Tra Liên Bang FBI. 

Người anh của Dzhokhar là Tamerlan đã thiệt mạng trong cuộc truy đuổi hôm 18/04/2013. Tamerlan vào năm ngoái đã sang Tchetchenia và Daguestan sống 6 tháng. Khi trở về Mỹ anh ta đã được FBI thẩm vấn. Lại cũng trong năm 2012 chính quyền Nga đã yêu cầu Cục Điều Tra Liên Bang làm sáng tỏ về trường hợp Tamerlan trước nhiều thông tin cho thấy nhân vật này là một phần tử hồi giáo cực đoan.

Câu hỏi được nhiều người nêu lên là tại sao FBI lại bỏ sót những thông tin này ? Vì sao không ai quan tâm đến việc Tamerlan thường xuyên truy cập các trang mạng kêu gọi sát hại các công dân Hoa Kỳ mà FBI không hề hay biết hoặc không tìm hiểu thêm ? 

Về phần mình, trong một thông cáo công bố vào ngày 21/04/2013 Matxcơva xác định không tìm thấy mối liên hệ nào giữa hai anh em gia đình Tsarnaev với phong trào nổi dậy ở vùng Kavkaz. Gần như cùng lúc, lực lượng nổi dậy ở Daguestan cũng chính thức lên tiếng khẳng định hoàn toàn không « mở chiến dịch tấn công nhắm vào Hoa Kỳ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.