Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Ý : Nhân vật số 2 của Đảng Dân chủ được giao lập chính phủ

Hôm nay, 24/04/2013, tổng thống Ý Giorgio Napolitano đã giao cho ông Enrico Letta, 46 tuổi, nhân vật lãnh đạo số hai của Đảng Dân chủ, thành lập một chính phủ mới để chấm dứt hai tháng khủng hoảng chính trị. 

Ông Enrico Letta, Roma, ngày 24/04/2013.
Ông Enrico Letta, Roma, ngày 24/04/2013. Casilli / Reuters
Quảng cáo

Với độ tuổi chưa đến 50, ông Letta đã được chọn làm tân thủ tướng theo ý nguyện của người dân Ý muốn trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo đất nước, thể hiện qua cuộc bầu cử vừa rồi. Ông Letta còn là cháu của ông Gianni Lette, một nhân vật tin cẩn của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi, như vậy, ông có thể dễ dàng làm cầu nối giữa các chính đảng lớn của Ý, mặc dù bản thân ông vẫn chỉ trích Berlusconi.

 

Được bầu lại vào chức tổng thống theo yêu cầu của mọi người, tổng thống Napolitano đã tỏ ý muốn có một chính phủ tập hợp mọi lực lượng chủ chốt ở Quốc hội, do không có đảng nào nắm đủ đa số để cầm quyền một mình.

 

Cho tới nay, Đảng Dân chủ cánh tả, về đầu trong cuộc bầu cử, vẫn từ chối liên minh cầm quyền với đảng của ông Berlusconi, mà muốn tìm một thỏa hiệp với phong trào của cựu diễn viên hài Beppe Grillo, nhưng ông Grillo đã nhiều lần khước từ.

 

Nhưng nay, Đảng Dân chủ không có sự chọn lựa nào khác, vì thời gian không cho phép nữa. Theo tổ chức của giới chủ công ty Ý Confindustria, hai tháng không có chính phủ có thể đã khiến tăng trưởng kinh tế của Ý sụt mất 1 điểm.

 

Ngày mai, ông Letta sẽ bắt đầu mở các cuộc thảo luận về thành phần chính phủ mới. Đảng Nhân dân Tự do của ông Berlusconi, cũng như đảng cánh trung của thủ tướng mãn nhiệm Mario Monti đã báo trước là họ sẽ ủng hộ tân nội các.

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.