Vào nội dung chính
TÂY BAN NHA

Hơn 27% dân sô Tây Ban Nha thất nghiệp

Trên 6 triệu người trong tuổi lao động không có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha tăng kỷ lục. 57,22 % thanh niên từ 16 đến 24 tuổi bị gạt ra ngoài thị trường lao động. Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn thứ tư trong khối sử dụng đồng euro. 

Một văn phòng giúp người thất nghiệp tìm kiếm việc làm gần Barcelona (REUTERS)
Một văn phòng giúp người thất nghiệp tìm kiếm việc làm gần Barcelona (REUTERS)
Quảng cáo

Thống kê của Tây Ban Nha được công bố ngày 25/ 04/2013 cho thấy lần đầu tiên quốc gia này phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao chưa từng thấy : 6,2 triệu người, tương đương với 27,2 % dân số Tây Ban Nha trong tuổi lao động, không có việc làm. Trong khu vực đồng euro, Tây Ban Nha chỉ thua có Hy Lạp.

Tình trạng thất nghiệp tại Tây Ban Nha tồi tệ hơn các dự báo. Hiện tượng vỡ bong bóng địa ốc nổ ra từ năm 2009 là nguyên nhân khiến hàng triệu người bị mất việc. Toàn cảnh kinh tế của Tây Ban Nha càng thêm đen tối khi các chính quyền liên tiếp ở Madrid áp dụng chính sách khắc khổ để kềm hãm tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP. Tây Ban Nha dự trù tiết kiệm 120 tỷ euro trong ba năm liên tiếp (2012-2014).

Nhiều nhà quan sát cho rằng chính sách cắt giảm chi tiêu công cộng, nhằm lấy lại niềm tin trong mắt các nhà đầu tư quốc tế của Madrid sẽ không đủ sức vực dậy kinh tế Tây Ban Nha và qua đó tạo thêm công việc làm cho người dân. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế chờ đợi tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này vào năm 2014 vẫn sẽ ở ngưỡng trên 26 %.

Thống kê về thất nghiệp được công bố vào thời điểm Tây Ban Nha đang trải qua một cuộc khủng hoảng về xã hội. Chính phủ cánh hữu theo đường lối bảo thủ của thủ tướng Mariano Rajoy, vào ngày mai sẽ thông báo một loạt các biện phát cải tổ kinh tế. Thep một số nguồn tin được tiết lộ, có nhiều khả năng Madid sẽ không thông báo thêm các biện pháp cắt giảm chi tiêu.

Pháp cùng chung số phận với Tây Ban Nha : Paris chuẩn bị đón nhận tin xấu từ phía thị trường lao động : nội trong ngày hôm nay, con số thất nghiệp chính thức sẽ được công bố. Có nhiều khả năng kỷ lục 3,195 triệu người không có việc làm của năm 1997 sẽ được vượt qua. IMF chờ đợi vào sang năm tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp sẽ lên tới 11,6 % .

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.