Vào nội dung chính
ĐỨC

Đức xét xử vụ án lớn về tội ác của các phần tử tân phát xít

Hôm nay, 06/05/2013, tòa án thành phố Munich, miền nam Đức, bắt đầu mở phiên xử một trong những vụ án lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, về tội ác của những phần tử tân phát xít : Ba kẻ tự xưng thuộc nhóm có tên gọi là « Bí mật Quốc Xã – NSU » đã thực hiện 9 vụ giết người vì lý do chủng tộc.

Bị cáo Beate Zschäpe và đồng lõa Uwe Böhnhardt (Bundeskriminalamt /Handout via Reuters)
Bị cáo Beate Zschäpe và đồng lõa Uwe Böhnhardt (Bundeskriminalamt /Handout via Reuters)
Quảng cáo

Trong số 9 nạn nhân, có 8 người thuộc cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ và một nguời mang quốc tịch Hy Lạp. Bên nguyên đơn bao gồm hơn 70 người và gần 600 nhân chứng sẽ được gọi ra tòa..

Bị cáo chính là Beate Zschape, 38 tuổi, đã ra đầu thú ngày 08/11/2011 và bị giam giữ từ đó. Theo tư pháp Đức, trong giai đoạn từ 2000 đến 2007, bà này này đã tham gia 10 vụ giết người, trong đó có 9 vụ mang tính chất phân biệt chủng tộc.

Đây là một trong những vụ án lớn tại nước Đức, kể từ sau vụ xét xử tội ác của các thành viên tổ chức khủng bố mang tên « Hồng quân », cách nay 36 năm.

Thậm chí, nước Đức đã phải xin lỗi Liên Hiệp Quốc về những sai sót trong quá trình điều tra và thừa nhận rằng các vụ giết người do phân biệt chủng tộc này là những hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trong những thập niên qua.

Câu hỏi chính cần được giải đáp trong phiên tòa : Mặc dù bị các cơ quan an ninh theo dõi từ nhiều năm qua, làm thế nào mà ba phần tử tân phát xít này lại có thể phạm tội ác, giết gần một chục người mà không bị phát giác ?

Bởi vì, do tình cờ mà các vụ giết người nói trên được làm sáng tỏ. Hồi tháng 11 năm 2011, cảnh sát Đức tìm thấy thi thể hai kẻ tòng phạm, Uwe Mundlos và Uwe Bohnhardt, tự tử sau một vụ cướp không thành. Sau đó, Beate Zchape đã đốt nhà mình và ra đầu thú. Cảnh sát tìm thấy một cuộc bằng DVD, trong đó, ba kẻ này tự nhận đã giết người vì căm thù người nước ngoài.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.