Vào nội dung chính
HOA KỲ

Mỹ truy tố nghi phạm vụ giam hãm 3 phụ nữ hơn chục năm

Ngày hôm qua, 08/05/2013, nghi phạm Ariel Castro, 52 tuổi, đã chính thức bị tư pháp Mỹ truy tố vì tội danh hãm hiếp và bắt cóc. Tay tài xế xe bus của thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio bị tình nghi đã giam hãm 3 phụ nữ trong suốt cả chục năm trời trong nhà y. Hai người anh em của nghi can cũng bị bắt trong vụ này nhưng không bị truy tố.

Ariel Castro (G), thủ phạm vu bắt cóc và hãm hiếp 3 phụ nữ, ra trước toà tại Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ, 09/05/2013
Ariel Castro (G), thủ phạm vu bắt cóc và hãm hiếp 3 phụ nữ, ra trước toà tại Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ, 09/05/2013 REUTERS
Quảng cáo

Cảnh sát đã tìm thấy trong nhà của nghi phạm nhiều dây thừng và dây xích, có thể được sử dụng vào việc trói nạn nhân. Cũng trong ngày hôm qua, hai trong số ba phụ nữ bị bắt cóc là Amande Berry và Gina DeJesus đã trở về nhà trong khi nạn nhân thứ ba, cô Michelle Knight vẫn đang phải nằm viện. Đặc phái viên RFI Raphael Reynes từ Cleveland cho biết thêm chi tiết : 

Tối qua, cảnh sát Cleveland đã thông báo hai người anh em của nghi phạm là Onil và Pedro sẽ không bị truy tố. Một viên cảnh sát nói : « Không có gì cho chúng tôi thấy là những người này có dính líu hay họ đã biết được điều gì đó trong vụ việc này. Điều này được rút ra từ các lời khai của nạn nhân và lời khai của nghi phạm và của chính những người anh em đó. Ariel đã tránh xa mọi người ».

Hôm nay 09/05/2013, một mình Ariel Castro sẽ  phải ra trước thẩm phán để nghe bản cáo trạng 7 tội danh mà y bị cáo buộc, trong đó có 3 tội danh liên quan đến hãm hiếp, 4 tội danh liên quan đến việc bắt cóc và giam hãm người. Trong vụ này, còn có cả một em bé gái bị giam hãm từ 6 năm nay. Hiện tại, vẫn chưa xác định được danh tính ai là cha của đứa bé, cho dù nghi vấn chính vẫn là Ariel Castro. Theo cảnh sát, các nhà điều tra sẽ lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định cha của đứa trẻ.

Tuy nhiên, cảnh sát Cleveland cải chính thông tin cho rằng : họ đã nhận được các cuộc gọi điện thoại báo động về những gì xảy ra trong ngôi nhà này. Một trong số nhân viên điều tra khẳng định, trong năm 2003 và 2004, cảnh sát đã hai lần tới ngôi nhà này làm việc với chủ nhà, nhưng đó là do những sự việc khác không liên quan đến vụ bắt cóc giam giữ người.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.