Vào nội dung chính
Y TẾ

Y tế Thế giới : Số người chết vì virus giống SARS tiếp tục tăng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO/OMS) hôm nay 14/05/2013 xác nhận là đã nâng cao số lượng người thiệt mạng vì bị nhiễm loại Coronavirus gần giống với virus bệnh viêm phổi cấp tính SARS. Với hai ca tử vong mới được Ả Rập Xê Út ghi nhận, hiện có tất cả 20 bệnh nhân bị chết trên toàn thế giới vì con virus mới phát hiện này.

Coronavirus
Coronavirus AFP PHOTO/ROSLAN RAHMAN
Quảng cáo

Theo ông Glenn Thomas, phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới tại Genève, các xét nghiệm được thực hiện trên hai bệnh nhân đã bị tử vong tại Ả Rập Xê Út đã xác định rằng đó là hai trường hợp bị nhiễm Coronavirus. Tuy nhiên, nhân vật này không cho biết thông tin về ngày chết của hai người này.

Như vậy là Ả Rập Xê Út – « cái nôi » của bệnh mới giống bệnh SARS – hiện đang giữ kỷ lục đáng buồn là nước có nhiều người bị chết nhất vì Coronavirus (15 ca), theo sau là Jordan, Anh Quốc (2 ca) rồi đến Đức (1 ca).

Ả Rập Xê Út cũng là nơi có nhiều người bị nhiễm nhất, với 28 trường hợp (kể cả 15 ca đã tử vong như nói trên). Mới đây, sau khi chính quyền loan báo phát hiện thêm 4 trường hợp mới ở khu vực miền Đông nước này, cư dân tại chỗ đã hoảng hốt, đổ xô đến các khoa cấp cứu của các bệnh viện mỗi khi có dấu hiệu hoảng hốt.

Riêng tại Pháp, cho đến nay vẫn chỉ có 2 trường hợp, đang ở trong tình trạng hiểm nghèo. Ngay từ hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng trấn an, kêu gọi người dân Pháp đừng nên có tâm lý hoảng loạn.

Vấn đề là cho đến nay, WHO/OMS đều chưa có đủ dữ liệu để kết luận về căn nguyên cũng như phương thức lây lan của con virus này. Mười năm trước đây, đại dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), bắt nguồn từ Trung Quốc, đã phát tán trên hành tinh, sát hại hơn 800 người và gây lo ngại trên toàn thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.