Vào nội dung chính
HOA KỲ

Chính quyền Mỹ liên tiếp bị dính bê bối

Chính quyền của tổng thống Barack Obama liên tiếp gặp phải nhiều phiền toái. Trong những ngày qua, các vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến chính phủ Mỹ đã ần lượt nổ ra. Đầu tiên là cơ quan thuế vụ Mỹ bị tố cáo có hoạt động kiểm tra tài chính bất hợp pháp, cố tình nhắm vào những nhà chính trị thuộc đảng đối lập.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder trong cuộc họp báo 14/05/2013 (REUTERS /J. Ernst)
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder trong cuộc họp báo 14/05/2013 (REUTERS /J. Ernst)
Quảng cáo

Tiếp đó đến lượt hãng tin AP thông báo họ là nạn nhân của những vụ nghe lén, đánh cắp thông tin. Hãng tin AP gọi đó là vụ « xâm nhập chưa từng có », và tố cáo cơ quan chính quyền nghe lén điện thoại của nhiều phóng viên.

Hôm qua 14/05/2013, bộ trưởng Tư Pháp Mỹ đã buộc phải lên tuyến đầu bảo vệ chính phủ. Thông tín viên RFI, Raphael Reynes từ Washington tường trình :

"Ông Eric Holder, bộ trưởng Tư pháp Mỹ không còn có sự lựa chọn khác. Ông buộc phải lên tiếng và chủ yếu là phải giải thích. Cũng cần phải nói thêm là cuối buổi sáng hôm qua, Nhà Trắng đã đặt cọc tiêu cho ông bộ trưởng, khi phát ngôn viên của phủ tổng thống Mỹ Jay Carney đã nhắc lại ông Barack Obama rất chú trọng đến vấn đề tự do báo chí.

Ông tuyên bố : « Tổng thống tin rằng với tư cách là một công dân cũng như một vị tổng thống, cần phải tránh không để lọt thông tin bảo mật vì nếu không các thông tin này sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia của chúng ta, đến cuộc sống của người dân Mỹ trên thế giới ».

Vài phút sau, ông Eric Holder chủ trì một cuộc họp báo để giải thích rằng nếu như hãng tin AP bị đặt dưới sự giám sát, đó là bởi vì hãng này đã nắm được thông tin về một chiến dịch chống khủng bố hồi mừa xuân năm 2012 liên quan đến Yemen và Hoa Kỳ.

Ông bộ trưởng Tư pháp giải thích : «Từ năm 1976, tôi đã từng là công tố và tôi phải nói rằng có ít nhất một vài vụ thất thoát tin quan trọng nhất mà tôi chưa bao giờ thấy. Điều này đã đặt dân Mỹ vào vòng nguy hiểm. Không phải tôi nói ngoa đâu, đúng là điều đó gây nguy hiểm cho dân Mỹ ».

Còn về vụ lùm xùm thuế khóa, bộ trưởng Tư Pháp thông báo mở điều tra « tất cả mọi người liên quan trong vụ này dù không phải là bất hợp pháp thì những việc như vậy quả thật là bê bối và không thể chấp nhận được. "

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.