Vào nội dung chính
SYRIA - QUÂN SỰ

Quân đội Syria chiếm lại TP chiến lược Qousseir

Lực lượng quân đội trung thành với chế độ Damas đã tiến vào thành phố chiến lược Qousseir, trong tay phe nổi dậy từ hơn một năm qua. Vào tối qua, 19/05/2013, họ cho biết đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố. 

Quân đội Syria kiểm soát thành phố Dumayna, cách Qousseir 7 km, ngày 13/05/2013
Quân đội Syria kiểm soát thành phố Dumayna, cách Qousseir 7 km, ngày 13/05/2013 AFP PHOTO/JOSEPH EID
Quảng cáo

Thông tín viên Paul Khalifeh, tường trình về các sự kiện này như sau :

“Quân đội Syria tiến vào từ 3 hướng trong 48 tiềng đồng hồ qua, sau những trận đánh ác liệt làm hàng trăm người chết và bị thương. Sau nhiều ngày chuẩn bị, họ đã mở chiến dịch tấn công lớn vào Qousseir, một thành phố mà phe nổi dậy đã kiểm soát từ gần hai năm nay.

Thành phố đã bị pháo kích dữ dội trước khi lực lượng bộ binh, với sự yểm trợ của không quân, mở cuộc tấn công. Sau nhiều tiếng đồng hồ ác chiến, lính trung thành với chế độ đã vào trung tâm Qousseir, chiếm trụ sở chính quyền và tiến vào những khu phố khác. Vào cuối ngày, các trận đánh tập trung ở phía bắc thành phố, khu vực cuối cùng mà lực lượng nổi dậy còn kiểm soát.

Việc Qousseir bị chiếm lại là một thất bại lớn đối với lực lượng nổi dậy. Thành phố này nằm ở miền trung Syria, gần biên giới Liban, có một vị trí chiến lược, kiểm soát một trục giao thông đi xuyên khắp các tỉnh vùng của Syria, và cho phép nối liền thủ đô Damas với vùng duyên hải. Mất Qousseir, phe đối lập sẽ khó nhận hỗ trợ về người và thiết bị qua ngã Liban.

Lực lượng nổi dậy đã cố giảm nhẹ thất bại, cho là quân đội chưa chiếm được trung tâm thành phố, nhưng xác nhận là rạng sáng hôm nay, họ bị pháo kích từ nhiều mặt. Theo các lời chứng mới nhất, Qousseir vẫn mất điện nước. Dân thành phố mà nhiều gia đình thân cận với lực lượng nổi dậy, không dám ra đường vì sợ bị trả đũa.

Hội Đồng Quốc gia Syria, thành tố chính trị chinh của phe đối lập kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Liên Đoàn Ả Rập để chấm dứt ‘thảm sát''.

Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết, hôm nay, có ít nhất 23 người thuộc lực lượng đặc biệt của phong trào Hezbollah Liban - hoạt động bên cạnh quân đội Damas - bị thiệt mạng trong các trận đánh hôm qua Chủ nhật ở Qousseir.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.