Vào nội dung chính
NGA -SYRIA

Nga thông báo Syria đồng ý tham dự hòa đàm

Hoa Kỳ và Nga tìm cách triệu tập hội nghị hòa bình tìm lối thoát cho khủng hoảng Syria. Hôm nay, 24/05/2013, lần đầu tiên xuất hiện một tia hy vọng. Theo Matxcơva, chính quyền Damas « đồng ý trên nguyên tắc ». Tuy nhiên, không có tín hiệu tổng thống Bachar al Assad sẽ ra đi theo điều kiện của đối lập hiện cũng rất chia rẽ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (P) tiếp thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad, Matxcơva, 22/05/2013
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (P) tiếp thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad, Matxcơva, 22/05/2013 REUTERS/Sergei Karpukhin
Quảng cáo

Thỏa thuận đạt được nhân chuyến viếng thăm của thứ trưởng Ngoại giao Syria Faycal Moqdad tại Maxcơva trong hai ngày, thứ Tư và thứ Năm vừa qua. Hôm nay 24/05/2013, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukachevikch cho biết : Nga rất hài lòng vì Damas đã đồng ý trên nguyên tắc tham gia hội nghị hòa bình.

Tuy nhiên, phát ngôn viên này nói thêm là không thể ấn định ngày hội nghị nếu không rõ « ai là đại diện chính đáng của đối lập ».

Đối lập Syria hiện đang họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đòi lãnh đạo Syria al Assad phải từ chức. Nhưng ngoài yêu sách này, nội bộ liên minh đối lập không thống nhất được một lập trường chung.

Về phần tổng thống Syria, ông vẫn từ chối ra đi, nhất là trong những ngày gần đây, nhờ vũ khí của Nga và trợ lực của Hezbollah ở Liban, quân chính phủ giành lại thế thượng phong trên chiến trường.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.