Vào nội dung chính
THỤY ĐIỂN - XÃ HỘI

Bạo động tiếp diễn tại vùng ngoại ô Stockholm

Cảnh sát Thụy Điển cho biết, tối hôm qua 25/05/2013 tại các vùng ngoại ô thủ đô Stockholm, nơi có đông dân nghèo nhập cư, các vụ đốt xe hơi, ném đá vào cảnh sát, vẫn tiếp tục xẩy ra. Tuy nhiên, các vụ bạo động vào ban đêm, khởi phát cách nay một tuần, dường như đang có xu hướng giảm dần.

Xe hơi bị đốt cháy ở Kista, ngoại ô Stockholm, Thụy Điển đêm 21/05/2013.
Xe hơi bị đốt cháy ở Kista, ngoại ô Stockholm, Thụy Điển đêm 21/05/2013. REUTERS
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên cảnh sát Thụy Điển, có một vài xe hơi bị đốt cháy ở một số chỗ tại ngoại ô, nhưng không nhiều như trong các ngày trước.

Trong khi đó, xe cảnh sát đi tuần tra ở Vaarberg, ngoại ô phía nam Stockholm đã bị các thanh niên ném đá, nhưng không có cảnh sát nào bị thương và không có vụ bắt giữ nào. Còn tại Jorrdbro, cũng ở ngoại ô phía nam, cảnh sát đã bị ném đá dữ dội khi tiến hành bắt giữ một kẻ gây rối và đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Tối thứ Sáu rạng sáng thứ Bẩy, các vụ bạo động đã lan sang nhiều nơi khác, như ở thành phố Uppsala, Oerebro, Linkoeping, nhiều xe hơi và một số khu nhà đã bị đốt cháy. Lực lượng cứu hỏa cho biết đã phải can thiệp tới 30 lần trong đêm thứ Sáu, ít hơn so với đêm thứ Năm 70 vụ và đêm thứ Tư, 90 vụ.

Các vụ bạo động này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận tại Quốc hội Thụy Điển về vấn đề nhập cư. Hiện nay, dân nhập cư chiếm 15% tổng dân số, sống tập trung trong các khu vực nghèo ngoại ô các thành phố lớn, nơi tỉ lệ thất nghiệp rất cao, có nơi lên tới 8,8%, trong lúc tỉ lệ thất nghiệp trung bình ở Stockholm trong năm 2012, chỉ là 3,6%.

Hình ảnh một nước Thụy Điển bình đẳng, yên bình đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Các vụ bạo động dường như khởi phát sau vụ cảnh sát bắn chết một người 69 tuổi, ở Husby, khu vực nghèo ngoại ô Stockholm. Cảnh sát nói là đã hành động tự vệ chính đáng vì không thuyết phục được người này buông dao đe dọa.

Trong nhiều thập niên qua, Thụy Điển là một trong những quốc gia ở châu Âu đón tiếp nhiều dân nhập cư đến từ Irak, Afghanistan, Somalia, các nước vùng Balkan và gần đây là Syria.

Một số vụ bạo động nghiêm trọng đã từng xẩy ra vào năm 2010, tại Rinkeby. Chính quyền Thụy Điển đã phải đóng cửa một trung tâm văn hóa Hồi giáo ở Malmo, phía nam, sau khi xẩy ra các vụ bạo loạn vào năm 2008.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.