Vào nội dung chính
SỨC KHỎE - CÔNG NGHỆ

Cây trồng biến đổi gen : Biểu tình khắp nơi chống Monsanto

Theo hãng thông tấn AP, hôm qua, 25/05/2013, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại hàng chục thành phố trên khắp thế giới để phản đối tập đoàn công nghiệp thực phẩm Monsanto, đặc biệt là các cây trồng biến đổi gen, thuốc trừ sâu và các sản phẩm hóa chất khác của hãng này. Tại Việt Nam, cái tên Monsanto đặc biệt gắn liền với « chất độc da cam » có chứa dioxine, được quân đội Mỹ sử dụng phổ biến như thuốc diệt cỏ trong thời gian chiến tranh.

Biểu tình phản đối Monsanto
Biểu tình phản đối Monsanto Reuters
Quảng cáo

« March Against Monsanto », cuộc biểu tình toàn cầu chống Monsanto nằm trong chương trình « huy động công dân toàn cầu », do phong trào Occupy-Monsanto khởi xướng qua các mạng xã hội. Trả lời AP, ban tổ chức cho biết biểu tình đã diễn ra tại 436 thành phố, thuộc 52 quốc gia, từ Hoa Kỳ, Canada đến các nước Nam Mỹ như Achentina và nhiều nước Châu Âu. 

Tại Los Angeles – California, người biểu tình giương cao khẩu hiệu « Phải ghi thành phần GMO : Quyền được biết ». Đây cũng là khẩu hiệu chính được trương lên trong các cuộc biểu tình tại nhiều nơi khác. Tại Portland, thủ phủ của tiểu bang Orgeon (Hoa Kỳ), đã diễn ra biểu tình lớn, với khoảng 6.000 người tham gia, theo con số của cảnh sát.

Tại Châu Âu, hàng ngàn người xuống đường đặc biệt tại nhiều thành phố Hà Lan, Pháp, Áo và Đức. Theo AFP, tại Paris, trong cuộc tọa kháng của hàng trăm người thuộc đủ lứa tuổi tại quảng trường Trocadéro, có thể thấy các khẩu hiệu : « Không thực phẩm biến đổi gen trên bàn ăn, cũng như trên đồng ruộng » hay « Monsanto tàn phá và giết hại nông dân và hành tinh chúng ta »… Đa số người biểu tình mang theo các mảnh giấy nhỏ dán trên người, với dòng chữ latinh "Vade retro Monsanto" (Hãy biến đi Monsanto!). Tại Hà Lan, nhiều cuộc tập hợp hơn 4.000 người biểu tình, theo ban tổ chức, đặc biệt tại Wageningen, trung tâm của ngành công nghiệp thực phẩm của nước này, được mệnh danh là « Thung lũng Thực phẩm ». 

Mục tiêu ngày hành động toàn cầu của những người biểu tình là tố cáo những hậu quả tệ hại của các cây trồng biến đổi gen, các sản phẩm hóa chất của Monsanto, đặc biệt là các thuốc trừ sâu đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Cho đến nay, Châu Âu hết sức thận trọng với các cây trồng biến đổi gen. Theo AFP, chỉ mới có hai giống biến đổi gen, một giống khoai tây của công ty Đức BASF và một giống ngô của Monsanto là được cấp phép. Giống khoai tây nói trên đã thất bại trên thị trường, còn giống ngô MON 810 của Monsanto đã hết hạn cho phép 10 năm và không được cho phép trở lại, do bị nhiều nước phản đối.

Còn theo AP, tại Hoa Kỳ, hệ thống siêu thị Whole Foods Markets Inc. mới đây tuyên bố, do đòi hỏi ngày càng lớn từ phía người tiêu dùng được sử dụng các thực phẩm không biến đổi gen, các hàng hóa của công ty sẽ phải ghi chú thành phần cây trồng biến đổi gen, nếu có, và việc này sẽ được thực hiện từ năm 2018.

Cũng liên quan đến phong trào đòi loại bỏ các hóa chất độc hại trong nông nghiệp, cuối tháng trước (30/04/2013), theo đòi hỏi của giới nông nghiệp và môi trường, Châu Âu đã ra lệnh cấm sử dụng trong hai năm một loạt thuốc trừ sâu có chứa một số néonicotinoide (như chlothianidine, imidaclopride et thiamétoxam) trong nhiều lĩnh vực, để bảo vệ loài ong - một trợ thủ đắc lực của nền nông nghiệp trước nguy cơ diệt vong.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.