Vào nội dung chính
ĐỨC - TRUNG QUỐC

Đức cam kết tránh chiến tranh thương mại Châu Âu -Trung Quốc

Lần đầu tiên tiếp Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Berlin vào ngày 26/05/2013, Thủ tướng Đức Angela Merkel bác bỏ nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu với Trung Quốc. Pin mặt trời và trang thiết bị viễn thông là cái gai trong quan hệ giữa Bruxelles và Bắc Kinh.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Berlin ngày 26/05/2013.
Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Berlin ngày 26/05/2013. REUTERS/Odd Andersen/Pool
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Lý Khắc Cường vào chiều tối ngày hôm qua, Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh là « Đức và Trung Quốc cùng bác bỏ chủ trương bảo hộ mậu dịch ». Với tư cách Thủ tướng Đức, bà Merkel cam kết nỗ lực để « ở cấp châu Âu, các bên nhanh chóng thảo luận với phía Trung Quốc » về vấn đề thuế nhập khẩu đánh trên pin mặt trời của Trung Quốc bán sang thị trường châu Âu. Các nhà sản xuất Trung Quốc bị tố bán phá giá, cạnh tranh bất bình đẳng, gây khó khăn cho các tập đoàn của châu Âu.

Ủy ban châu Âu vừa qua đề nghị tạm thời đánh thuế 47 % vào pin mặt trời nhập từ Trung Quốc. Biện pháp này sẽ được cứu xét vào ngày 05/06/2013 và biện pháp tạm thời đó có thể trở thành vĩnh viến trong đợt cứu xét vào cuối năm nay. Ngoài ra Bruxelles còn đang điều tra về khả năng Trung Quốc trợ giá cho các nhà sản xuất trang thiết bị viễn thông.

Công du nước Đức lần đầu tiên kể từ khi lên giữ chức vụ Thủ tướng trong hai ngày 26 và 27/05/2013, ông Lý Khắc Cường đã cực lực báo bỏ những cáo buộc của châu Âu và mạnh mẽ bày tỏ bất đồng trước việc Bruxelles đánh thuế vào các mặt hàng như pin mặt trời hay trang thiết bị viễn thông của Trung Quốc nhập khẩu vào châu Âu. Thủ tướng Trung Quốc cảnh báo : quyết định như trên của Bruxelles « chẳng những đe dọa công việc làm của Trung Quốc mà còn phương hại đến quyền lợi của các doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Âu ». Do vậy Thủ tướng Trung Quốc hy vọng rằng đôi bên sẽ vượt qua các bất đồng bằng con đường đối thoại.

Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Trung Quốc với Liên Hiệp Châu Âu lên tới 546 tỉ euro vào năm ngoái – trong đó có 187 tỉ là giữa Trung Quốc với Đức. Nhập siêu của châu Âu với Trung Quốc có khuynh hướng gia tăng và đã vượt quá ngưỡng 122 tỉ trong năm 2012. Đức hiện là đối tác thương mại châu Âu quan trọng nhất của Trung Quốc. Theo một nhà phân tích, trong mắt Berlin, Trung Quốc ngày càng trở thành một thị trường xuất khẩu quan trọng. Năm ngoái, trong bảy tháng Thủ tướng Merkel đã hai lần công du Trung Quốc. Tại Berlin lần này Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có một cuộc gặp gỡ với các doanh nhân Đức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.