Vào nội dung chính
THỔ NHĨ KỲ

Bạo động ở Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền phải nhượng bộ

Thủ tướng Erdogan ra lệnh cho cảnh sát rút lui khỏi quảng trường Taksim và chỉ trích lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng quá đáng trước phong trào chống đối của người biểu tình bảo vệ công viên Gezi. Bạo động trong hai ngày 31/05/2013 và 01/06/2013 làm 80 người bị thương trên toàn quốc.

Cảnh sát chống bạo động sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình chống chính phủ tại quảng trường Taksim, Istanbul ngày 01/06/2013.
Cảnh sát chống bạo động sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình chống chính phủ tại quảng trường Taksim, Istanbul ngày 01/06/2013. REUTERS/Murad Sezer
Quảng cáo

Suốt đêm mồng 01/02/2013 hàng ngàn người biểu tình tại khu quảng trường Taksim mừng thắng lợi khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phải rút lui. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo cảnh sát dùng lựu đạn cay và vòi rồng đàn áp thô bạo những người biểu tình tại công viên Gezi, Istanbul chống lại một dự án xây dựng của chính quyền. Làn sóng phản đối nói trên đã lan rộng tới nhiều thành phố lớn.

Theo Amnesty International đợt bạo động trong hai ngày cuối tuần qua làm 2 người thiệt mạng và hơn 1000 người bị thương. Chính quyền Thổ không xác nhận các con số nói trên. Theo thống kế chính thức được Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ công bố, có 79 người bị thương, trong số đó có 53 thường dân và 26 nhân viên cảnh sát. Trên 900 người bị câu lưu.

Sau khi kêu gọi người biểu tình « chấm dứt ngay lập tức » các cuộc đọ sức với lực lượng an ninh, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chiều hôm qua đã ra lệnh cho cảnh sát rút lui khỏi khu công viên Gezi, sát cạnh quảng trường Taksim. Công viên Gezi là điểm xuất phát của phong trào chống đối.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.