Vào nội dung chính
SYRIA

Syria : Liên Hiệp Quốc lo ngại cho số phận thường dân tại Koussair

Koussair, đô thị chiến lược nằm ở miền trung Syria, là nơi xảy ra các đụng độ quyết liệt giữa phe chính phủ, với sự hỗ trợ của lực lượng Hezbollah Liban, và phe nổi dậy từ ngày 19/05. Quân chính phủ liên tục đẩy lùi quân nổi dậy và có khả năng chiếm lại thành phố này. Hôm qua, 01/05/2013, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên tham chiến tại Koussair không xâm phạm đến các thường dân và để họ an toàn rời khỏi thành phố này.

Quân chính phủ tuần tiễu tại thành phố Arjoun gần Koussair, ngày 31/05/2013.
Quân chính phủ tuần tiễu tại thành phố Arjoun gần Koussair, ngày 31/05/2013. REUTERS/ Rami Bleible
Quảng cáo

Ông Martin Nesirky, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc dẫn lời ông Tổng thư ký Ban Ki-moon, theo đó « tất cả các bên cần nỗ lực tối đa để tránh gây ra các thiệt hại cho dân thường » và hãy « để các thường dân bị mắc kẹt rời khỏi thành phố ». Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng yêu cầu « chính quyền Damas có trách nhiệm bảo vệ thường dân dưới quyền kiểm soát của mình ».

Từ khi chiến sự nổ ra, khoảng 10.000 người dân ở đây đã sơ tán sang các thị xã kề bên. Hiện tại, phe nổi dậy đã bị mất hai phần ba thành phố và bị quân chính phủ bao vây.

Theo Đài quan sát Syria về nhân quyền, hàng nghìn người dân còn ở lại tại Koussair, trong số họ, có khoảng 1.000 người bị thương và vệ sinh, y tế ở đang trong tình trạng « rất tệ hại ». Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Navi Pillay và bà Valerie Amos, người phụ trách các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đồng kêu gọi bảo đảm an toàn cho dân thường tại Koussair và hai bên ngừng giao chiến để sơ tán những người bị thương, trong đó ước tính « khoảng 1.500 người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp ».

Cũng liên quan đến việc bảo đảm tính mạng của thường dân Syria, hôm qua Nga đã ngăn lại một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, do Anh đề xuất, yêu cầu hai bên nỗ lực tối đa, và đặc biệt yêu cầu « chính quyền Damas phải chịu trách nhiệm, nếu thường dân không được bảo vệ ». Giải thích về thái độ phản đối của Nga, một giới chức ngoại giao cho biết, Nga làm như vậy, vì trước đây Hội đồng Bảo an đã không lên tiếng khi phe nổi dậy chiếm được thành phố này.

Hội nghị Genève 2 có thể diễn ra vào tháng 7

Liên quan đến Genève 2, Hội nghị quốc tế về Syria, theo sáng kiến của Nga và Mỹ, hôm nay Chủ nhật 02/06, trả lời các kênh truyền hình Europe 1/I-Tele và nhật báo Le Parisien, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng, hội nghị này có thể diễn ra trong tháng tới. Theo Ngoại trưởng Pháp, Genève 2 được coi là « cơ hội cuối cùng » để vãn hồi hòa bình.

Hiện tại bất đồng giữa hai phe tại Syria là rất lớn. Chính quyền Damas đồng ý về nguyên tắc tham gia hội nghị, Tổng thống Bachar Al Assad tiếp tục khẳng định sẽ ở lại chính trường và dự kiến sẽ ra tranh cử vào năm tới 2014. Trong khi đó, điều kiện tiên quyết của đối lập Syria là ông Assad phải ra đi, và lực lượng Hezbollah Liban thân Damas phải ngừng tham chiến tại thành phố Koussair.

Cuộc họp trù bị cho Genève 2 sẽ diễn ra ngày 05/06 tại Genève với sự tham gia của các đại diện Mỹ, Nga và Liên Hiệp Quốc.

Đối lập Syria đạt thỏa thuận bổ sung 51 thành viên mới

Sau 8 ngày căng thẳng tại Istanbul, cuộc họp của Liên minh đối lập Syria đã kết thúc vào ngày thứ Sáu. Liên minh đạt được thỏa thuận vào phút cuối cùng. Như vậy, Liên minh đối lập sẽ có thêm 51 thành viên mới, nâng tổng số đại diện các phe nhóm đối lập lên 114 người. Việc bổ sung nhiều đại biểu mới, thân Ả Rập Xê Út, cho phép thu hẹp ảnh hưởng của phe Huynh đệ Hồi giáo, được Qatar hậu thuẫn. Nhiều ghế đại biểu cũng được dành cho các đại diện dân sự hoạt động ở cơ sở thuộc lực lượng Quân đội Syria Tự do.

Một nhà ngoại giao phương Tây cho AFP biết, nhiệm vụ trước mắt của Liên minh đối lập Syria là bầu ra ban lãnh đạo mới và thảo luận về sáng kiến hòa bình Genève 2, theo sáng kiến Mỹ-Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.