Vào nội dung chính
NGA

Chết trong máy bay, 4 ngày mới biết

Theo hãng tin AFP, hôm nay 06/06/2013, cơ quan chức năng Nga đã phát hiện xác một người đàn ông chết được 4 ngày trong khoang chứa càng hạ cánh của một chiếc máy bay dân dụng đường dài của Nga bay từ Ý tới phi trường Matxcơva Vnoukovo.

Xác chết được phát hiện trong khoang chứa càng hạ cánh của máy bay hãng I-fly (DR)
Xác chết được phát hiện trong khoang chứa càng hạ cánh của máy bay hãng I-fly (DR)
Quảng cáo

Các nhà điều tra cho biết, thi thể người đàn ông được phát hiện sau khi chiếc máy bay Airbuss A-330 của hãng hàng không giá rẻ của Nga I-fly hạ cánh lúc 01h15 giờ địa phương. Chiếc máy bay trên đến từ Rimini, vùng duyên hải của Ý.

Thông cáo của ủy ban điều tra cho biết chi tiết : « Theo các thông tin ban đầu, nạn nhân là một người Mỹ da đen, bị chết lạnh và là một khách đi lậu ».

Phó giám đốc cơ quan điều tra giao thông vùng Matxcơva Alexei Dorofeev cho hãng tin Ria Novosti biết thêm, nạn nhân bị chết từ ít nhất cách đây 4 ngày và chiếc máy bay này vẫn thực hiện hàng ngày các chuyến bay giá rẻ đến nhiều điểm khác nhau.

Các nhà điều tra vẫn tiếp tục công việc. Theo Ria Novosti, thi thể được tìm thấy trong khoang khép kín, chỉ có nhân viên kỹ thuật mới vào được. Nhân viên cảng hàng không đã báo động khi phát hiện thấy có vết máu trên càng hạ cánh máy bay.

Các nhà điều tra đã tìm thấy trong túi áo của nạn nhân các giấy tờ của một kiều dân Gruzia. Hiện tại các giấy tờ này đang được cơ quan chức năng xác minh. Cơ quan vận tải hàng không Nga cũng đang làm việc với các cơ quan hàng không Ý để làm rõ tình huống tai nạn. 

Vẫn theo Ria Novosti, các cơ quan cảng hàng không Rimini khẳng định người đàn ông nói trên không thể lên máy bay qua sân bay Ý và có thể anh ta đã trốn trong khoang chứa càng hạ cánh từ trước.

Việc người trốn trong khoang càng hạ cánh đã từng xảy ra và cũng đã có trường hợp tử vong, nhưng bị chết từ bốn ngày mới phát hiện thì quả là hi hữu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.