Vào nội dung chính
SYRIA

Quân đội Syria chiếm lại được thành phố trọng yếu Qusair

Được lực lượng vũ trang Hồi giáo Hezbollah tại Liban yểm trợ, quân đội trung thành với chính quyền Damas đã tái chiếm được thành phố chiến lược Qusair vào hôm qua, 05/06/2013. Đây là một thành phố đã nằm trong tay lực lượng nổi dậy từ hơn một năm nay.

Lực lượng quân đội trung thành với chế độ Damas tiến vào thành phố Qusair 05/06/2013 (REUTERS /M. Azakir)
Lực lượng quân đội trung thành với chế độ Damas tiến vào thành phố Qusair 05/06/2013 (REUTERS /M. Azakir)
Quảng cáo

Theo các nhà quan sát, khi chiếm được thành phố hầu như bị tàn phá sau hai tuần lễ bị dội bom, pháo kích liên tục, lực lượng quân đội trung thành với chế độ Damas đã giành được một thắng lợi rất quan trọng trong cuộc chiến hiện nay.

Nằm trong tỉnh miền trung Homs, gần biên giới với Liban, Qusair, có vị trí chiến lược trọng yếu, một mặt nối liền thủ đô Damas với vùng duyên hải, mặt khác cũng là trung tâm điểm của mạng lưới giao thông đến các vùng khác. Chiếm được Qusair, quân đội Syria cũng dễ dàng đánh chiếm thành phố Homs.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, như giáo sư Khattar Abou Diab tại Đại học Paris Sud, dù đây là một thất bại lớn đối với lực lượng nổi dậy, nhưng điều đó không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Quân đội Syria không thể nào chiếm được Qusair nếu không có trợ giúp của Iran, quốc gia "đỡ đầu" cho lực lượng Hezbollah Liban.

Theo AFP, đến giờ chưa có tổng kết về số nạn nhân. Phe nổi dậy nói đến hàng trăm người trong hàng ngũ của họ bị thiệt mạng, phía Hezbollah nói đến mấy chục chiến sĩ của họ bị tử vong. Tuy nhiên, số phận thường dân ra sao, có nằm trong số người chết nêu trên hay không thì chưa rõ. Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết là cư dân Qusair đã di tản khỏi thành phố trước cuộc tấn công.

Liên quan đến vũ khí hóa học sử dụng tại Syria, sau khi khẳng định có bằng chứng là khí độc sarin đã được chính quyền Damas dử dụng, Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay cho biết là đã chuyển cho Hoa Kỳ tất cả những thông tin nắm được.

Vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã yêu cầu Pháp chia sẻ thông tin về khí sarin sử dụng tại Syria. Luân Đôn thì gần như chắc chắn là chế độ Damas là thủ phạm, nhưng cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc xác minh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.