Vào nội dung chính
HOA KỲ

Obama bổ nhiệm tân cố vấn an ninh quốc gia

Tiến trình đổi mới đội ngũ lãnh đạo ngành ngoại giao và an ninh Hoa Kỳ đang được Tổng thống Barack Obama tiếp tục. Ngày hôm qua, 05/06/2013, ông đã loan báo quyết định đề bạt bà Susan Rice, đương kim đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, lên làm Cố vấn An ninh Quốc gia, thay thế ông Tom Donilon kể từ tháng tới.

Tổng thống Obama đề bạt bà Susan Rice làm Cố vấn an ninh quốc gia (REUTERS /J. Roberts)
Tổng thống Obama đề bạt bà Susan Rice làm Cố vấn an ninh quốc gia (REUTERS /J. Roberts)
Quảng cáo

Quyết định này của Tổng thống thuộc đảng Dân chủ được xem là một sự "thách thức" đối với đảng Cộng hòa. Từ Washington, thông tín viên Raphael Reynes giải thích :

« Mẫu mực... Nhiệt tình... Thực tế ». Đây là những từ ngữ được ông Barack Obama lựa chọn vào hôm qua, thứ Tư, để mô tả người mà ông đã chỉ định vào một trong những vị trí uy quyền nhất trong Nhà Trắng. Bà Susan Rice là người sẽ đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia NSC.

Đây không phải là một bất ngờ, vì đương kim đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc vốn là một người bạn thân của Tổng thống Obama. Trong những tháng gần đây, ông không ngừng đứng ra bảo vệ bà, khi bà trở thành mục tiêu các cuộc tấn công liên tục, ít ra là từ một phần của các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Các nghị sĩ đối lập, ở hàng đầu là ông John McCain, đã đả kích tuyên bố công khai của bà Susan Rice, năm ngày sau vụ tấn công hôm 11 Tháng Chín năm 2012 vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi (Libya).

Vị đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã mô tả vụ này là một « phản ứng tự phát để phản đối một bộ phim chống Hồi giáo ». Thế nhưng chính quyền Mỹ rốt cuộc đã phải công nhận rằng đó là một cuộc tấn công khủng bố do một nhóm tự xưng là al-Qaeda tổ chức.

Đối với đảng Cộng hòa, bà Susan Rice cố ý nói dối để che chở cho ông Obama, lúc ấy đang trong thời kỳ vận động tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai.

Vào hôm qua, Thượng nghị sĩ bảo thủ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa đã « đặt câu hỏi về trí xét đoán của Tổng thống ». Thế nhưng ông John McCain lại có thái độ khá hòa hoãn.

Trên mạng Twitter, cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đảm bảo rằng ông sẽ cố gắng « hết mình để làm việc » với bà Susan Rice trên các hồ sơ quan trọng. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.