Vào nội dung chính
HY LẠP

Tổng đình công tại Hy Lạp phản đối việc đóng cửa hệ thống truyền thông nhà nước

Hy Lạp gần như bị tê liệt vào hôm nay 13/06/2013 với cuộc tổng đình công theo lời kêu gọi của hai công đoàn chính trong khu vực nhà nước và tư nhân. Mục tiêu là nhằm phản đối chính phủ đóng cửa hệ thống phát thanh và truyền hình nhà nước ERT hôm thứ Ba vừa qua. Quyết định bị xem là độc đoán này, đã gây phẫn nộ trong dư luận Hy Lạp và cũng đã bị Châu Âu chỉ trích.

Biểu tình phản đối quyết định của chính phủ, bên ngoài trụ sở đài phát thanh truyền hình ERT ở ngoại ô Athens ngày 13/06/2013.
Biểu tình phản đối quyết định của chính phủ, bên ngoài trụ sở đài phát thanh truyền hình ERT ở ngoại ô Athens ngày 13/06/2013. REUTERS/Costas Baltas
Quảng cáo

Các cơ quan nhà nước, phương tiện chuyên chở công cộng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Dĩ nhiên là các nhà báo truyền thanh và truyền hình đều đình công. Tuy báo viết chuẩn bị từ tối qua vẫn đến tay bạn đọc, nhưng ngày mai sẽ vắng bóng ở các quầy với 24 giờ đình công hôm nay. Ngay cả một số chuyến bay ở phi trường Athens cũng bị hủy bỏ, khoảng 50 chuyến khác bị dời lại trong ngày. Các công đoàn cũng huy động thành viên biểu tình phản đối.

Thông tín viên RFI tại Athens tường thuật tình hình như sau :

« Các công đoàn trong lãnh vực nhà nước cũng như tư nhân đều đã lên án quyết định đóng cửa phi dân chủ. Đối với họ, hành động của Thủ tướng Hy Lạp Samaras là một cuộc đảo chính nhắm vào người dân Hy Lạp. Cho nên khi kêu gọi tổng đình công vào hôm nay, sẽ có thêm môt ngày không có truyền thanh truyền hình gì cả, các nhà báo trong lãnh vực này quyết định đình công vô thời hạn từ hôm qua.

Cuộc tập họp diễn ra sáng nay trước trụ sở đài ERT, ở ngoại ô Bắc của Athens, vào trưa nay. Ngay từ tối thứ Ba, đông đảo người dân bực tức đã tập họp tại đây, Những người tham gia thuộc đủ thành phần : thành viên công đoàn, nhân viên ERT, nhưng cũng có giới nghệ sĩ, trí thúc, những người thường nghe đài, xem truyền hình.
ERT là 5 kênh truyền hình, 7 đài truyền thanh cấp nhà nước, 18 ở cấp địa phương, cộng với 3 giàn giao hưởng và một giàn hợp xướng.

Dư luận bị chấn động vì lần này không chỉ có vấn đề sa thải nhân viên làm cho họ tức giận, mà còn là cách làm độc đoán, sự phủ nhận, xem thường dịch vụ công cộng, và vai trò của truyên thông trong một chế độ dân chủ, cũng như tinh thần tắc trách của những người đưa ra quyết định đóng cửa ERT. »

Như nói trên, Châu Âu cũng tỏ ra bất bình trước quyết định của Thủ tướng Hy Lạp Samaras. Không chỉ giới truyền thông Châu Âu, mà Phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Antonio Tajani hôm nay cho là « hy sinh như thế đủ rồi tại Hy Lạp - khi mà hơn 2.000 nhân viên rơi vào thất nghiệp tạm thời ».

Hai Ngoại trưởng Pháp và Tây Ban Nha hôm qua đã lên tiếng lấy làm tiếc về việc đóng cửa này.

Tai Hy Lạp sự vụ đã làm dấy lên một cuộc khủng hoảng chính trị : Thủ tướng Samaras bị ngay những người trong liên minh cầm quyền của ông chỉ trích, cho biết rằng ông phải một mình chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.