Vào nội dung chính
CỘNG HOÀ SÉC

CH Séc : Thủ tướng từ chức do các vụ tham nhũng

Tiếp theo sau một chiến dịch mạnh tay khám xét, bắt giữ của cảnh sát đối với một loạt quan chức chính quyền dính líu đến tham nhũng, lạm quyền, tối qua 16/6/2013, Thủ tướng Cộng hòa Tcheque, ông Petr Necas đã thông báo ông sẽ từ chức vào ngày hôm nay.

Thủ tướng CH Séc Petr Necas (G) thông báo quyết định sẽ từ chức trong cuộc họp báo tại trụ sở chính phủ, Praha, 16/06/2013
Thủ tướng CH Séc Petr Necas (G) thông báo quyết định sẽ từ chức trong cuộc họp báo tại trụ sở chính phủ, Praha, 16/06/2013 REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Ông Necas thừa nhận trách nhiệm trong các vụ bê bối chính trị, tham nhũng và nhất là ông thủ tướng còn dính dáng đến vụ bà chánh văn phòng chính phủ, một người có quan hệ mật thiết với ông, bị truy tố vì lạm dụng quyền hành. Thủ tướng Necas ra đi, đồng thời chính phủ liên minh trung tả của ông đứng trước nguy cơ bị giải tán sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày mai (18/6).

Thông tín viên Christine Dupré từ Praha tường trình :

" Cuối tuần qua, Petr Necas vẫn khẳng định ông không dính dáng gì vào những vụ tham nhũng bị phát giác trong các cuộc khám xét đồng lọat của cảnh sát tại trụ sở của chính phủ cũng như của nhiều bộ. Tuy nhiên, hôm nay, thủ tướng Cộng hòa Tcheque đã phải tuyên bố từ chức.

Những sự kiện diễn ra dồn dập trong chính quyền vào ngày cuối tuần. Tám người trong đó có một cựu Bộ trưởng, một cựu dân biểu của đảng bảo thủ đang cầm quyền và một số doanh nhân có nhiều họat động ám muội đã bị khởi tố. Một số người trong đó còn bị bắt tạm giam ngay. Người ta tố cáo cựu dân biểu trong nhiệm kỳ của mình đã làm giàu bất chính bằng cách lợi dụng uy tín giành những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp Nhà nước.

Bản thân cá nhân ông Petr Necas cũng có dính dáng vào bê bối. Chánh văn phòng và cũng là nhân tình của ông là bà Jana Nagyova bị tố cáo đã tổ chức theo dõi bà vợ đang trong quá trình ly dị của Thủ tướng Necas.

Ba đảng liên minh trong chính phủ hôm nay có cuộc họp để xác định lập trường của họ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ do cánh tả đệ trình lên Quốc hội vào ngày mai.

Bị suy yếu, mất uy tín thảm hại, chính phủ CH Séc đang ở trong tình trạng chỉ mành treo chuông mà thôi ".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.