Vào nội dung chính
BRAZIL - XÃ HỘI

Brazil : Phong trào phản kháng vẫn tiếp diễn

Hôm qua, 22/06/2013, lại có thêm các cuộc tuần hành mới tại nhiều thành phố Brazil, ngay sau khi tổng thống Dilma Roussef có một phát biểu mang tính hòa giải vào hôm trước. Mục tiêu của những người tham gia phong trào phản kháng từ hai tuần nay tại Brazil là phản đối nạn tham nhũng, giá cả đắt đỏ và yêu cầu chính quyền cải thiện các dịch vụ công cộng đặc biệt về y tế và giáo dục.

Biểu tình tại Fortaleza, thủ phủ bang Ceara, vùng Nordeste, Brazil, ngày 22/06/2013
Biểu tình tại Fortaleza, thủ phủ bang Ceara, vùng Nordeste, Brazil, ngày 22/06/2013 REUTERS
Quảng cáo

Đặc phái viên Achim Lippold tường trình từ Brazil :

« Khoảng 70.000 người xuống đường tại thủ phủ bang Minas Gerais. Các cuộc biểu tình diễn ra bên lề trận đấu Nhật Bản - Mehico trong khuôn khổ giải Cúp các liên đoàn bóng đá thế giới, do Brazil đăng cai. Những người tuần hành giương cao khẩu hiệu : « Giải bóng đá này là cho ai ? ». Đáp lại gạch đá của những người biểu tình, cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su. Nhiều người bị thương, trong đó có 5 cảnh sát, 6 người biểu tình và một phóng viên.  

Tại Salvador da Bahia, ngay trong sân vận động nơi đội Brazil đấu với đội Ý, một số cổ động viên giương lên các biểu ngữ kêu gọi biểu tình : « Hãy xuống đường để thay đổi Brazil ! ».  

Ở Rio da Janeiro, phong trào phản kháng không chấm dứt. Khoảng 60 người tập trung trước nhà thống đốc bang. Họ yêu cầu chính quyền phải giải thích về số tiền chi cho việc trùng tu sân vận động Maracana và những quan hệ không minh bạch giữa thống đốc bang với doanh nghiệp nhân thầu.  

Bài phát biểu của tổng thống Dilma Roussef hôm thứ Sáu, về việc chống tham nhũng hiệu quả hơn, đã không thuyết phục được những người biểu tình.  

Ngay cả phong trào Passa Livre chống tăng giá vé xe cộ ở Sao Paulo, nơi bắt nguồn cuộc phản kháng, cũng cho biết họ sẽ lại tiếp tục xuống đường. Cách đây ít hôm phong trào này đã tuyên bố rút ra khỏi các cuộc tuần hành. Theo một thăm dò dư luận của viện Ibope, do tạp chí Epoca công bố ngày hôm qua, 75% người Brazil ủng hộ phong trào đấu tranh xã hội đang diễn ra ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.