Vào nội dung chính
AI CẬP

Đương kim Tổng thống Ai Cập bị điều tra về tội vượt ngục

Tại Ai Cập, Tòa tiểu hình Ismailia đã yêu cầu Công tố viện mở cuộc điều tra về vụ vượt ngục hôm 29/01/2011 của Tổng thống Mohamed Morsi. Theo tòa án, thì vụ ông Morsi trốn thoát khỏi nhà tù hôm đó là do Huynh đệ Hồi giáo lên kế hoạch và thực hiện, cùng với phe Hamas ở Palestine và Hezbollah ở Liban. Các tổ chức này đã sử dụng vũ lực để đánh thao các tù nhân.

Đông đảo người Hồi giáo vẫn ủng hộ Tổng thống Morsi. Ảnh cuộc biểu tình ngày 21/06/2013 tại Cairo.
Đông đảo người Hồi giáo vẫn ủng hộ Tổng thống Morsi. Ảnh cuộc biểu tình ngày 21/06/2013 tại Cairo. Reuters
Quảng cáo

Từ Cairo, thông tín viên RFI Alexandre Buccianti cho biết thêm chi tiết:

Quyết định của Tòa tiểu hình là một sự lăng nhục đối với Huynh đệ Hồi giáo vốn luôn khẳng định rằng Tổng thống Morsi, vốn là lãnh tụ cao cấp của tổ chức này vào thời đó, không bị ở tù và như vậy không thể vượt ngục vào lúc khởi đầu cuộc cách mạng chống lại Tổng thống Mubarak.

Việc vượt ngục, theo luật pháp là một tội phạm làm cho bị can bị mất quyền công dân, không được tham gia hoạt động chính trị. Đối với phe đối lập, như vậy ông Mohamed Morsi không có quyền ra ứng cử tổng thống, vì ông không được Hội đồng quân sự tối cao ân xá như những người Hồi giáo khác.

Đối lập sẽ dựa vào vụ điều tra này để làm cơ sở cho lời kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn, trong khi Huynh đệ Hồi giáo cố gắng vận dụng mọi mánh khóe để dời lại đến sau ngày 30/6. Đây là thời điểm mà phe đối lập dự trù tổ chức một cuộc biểu tình khổng lồ đòi vị tổng thống được mệnh danh là “Morsi-Mubarak” phải ra đi.

Quyết định của tòa án Ismailia đã được những người ủng hộ phe chống đối tổ chức Huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi vui mừng đón nhận. Họ đòi ông Mohamed Morsi phải từ chức ngay lập tức”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.