Vào nội dung chính
Ý

Rubygate: Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi bị kết án 7 năm tù giam

Tòa án Milano hôm nay 24/06/2013 đã kết án cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi 7 năm tù giam trong vụ án được mệnh danh là “Rubygate”, trong đó ông bị cáo buộc hai tội danh là lạm dụng quyền lực và mua dâm người vị thành niên. Phán quyết của tòa án sẽ có ảnh hưởng đến sự cân bằng chính trị của nước Ý.

Quang cảnh trước tòa án Milano ngày 24/06/2013, ngày quyết định số phận cựu thủ tướng Berlusconi trong vụ Rubygate.
Quang cảnh trước tòa án Milano ngày 24/06/2013, ngày quyết định số phận cựu thủ tướng Berlusconi trong vụ Rubygate. Reuters
Quảng cáo

Phiên tòa kéo dài từ hai năm qua như vậy đã kết thúc vào hôm nay, và theo bản án trên ông Silvio Berlusconi còn vĩnh viễn bị cấm mọi hoạt động chính trị. Trước đó tờ Corriere della Sera, nhật báo lớn nhất nước Ý cho biết phe ông Berlusconi đang hết sức bi quan, chuẩn bị nghe những tin tức xấu nhất. Đây là một sự hạ nhục khủng khiếp đối với nhân vật muốn trở thành khuôn mặt số một trên chính trường Ý trong 20 năm qua.

Nhiều phương tiện truyền thông khác, trong đó có tờ La Stampa nhấn mạnh rằng, ông Silvio Berlusconi xem sự ủng hộ của ông đối với chính phủ liên minh như một bảo đảm trước tư pháp. Nhưng nếu thiếu vắng sự bảo đảm này, thì ông không còn lợi ích gì của khi ủng hộ chính phủ.

Giả thiết này bị những người thân cận cựu Thủ tướng bác bỏ. Dù vậy cận ngày tuyên án vụ Rubaygate, cánh hữu đã cao giọng chỉ trích chính quyền, tuy chủ yếu là về các vấn đề kinh tế xã hội (như đòi hỏi hoãn tăng thuế trị giá gia tăng VAT, gây áp lực đòi bỏ hẳn một loại thuế nhà đất). Hôm nay Nitto Palma, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện đồng thời là thành viên đảng của ông Berlusconi khẳng định “chính phủ không có rủi ro nào liên quan đến các vụ xử ông Silvio Berlusconi (…) nhưng chỉ có nguy cơ khi không giữ các lời hứa về kinh tế”.

Khởi đầu từ tháng 4/2011, vụ Rubygate liên quan đến những buổi dạ tiệc phóng túng được gọi là “bunga-bunga” mà Viện Công tố Milano mô tả là “trụy lạc”, được tổ chức vào mùa xuân 2010 tại tòa biệt thự sang trọng của ông Berlusconi ở Arcore gần Milano. Trong số các thiếu nữ tham gia có cô Karima El Mahroug người Maroc, biệt danh là “Ruby, cô gái làm tan vỡ những trái tim”, lúc đó mới 17 tuổi.

Năm nay 76 tuổi, cựu Thủ tướng Ý bị truy tố về tội lạm dụng quyền lực và mua dâm người vị thành niên. Công tố viên Ilda Boccassini đề nghị năm năm tù cho tội danh đầu, vì ông Berlusconi đã dùng vị thế Thủ tướng lúc đó để can thiệp trả tự do cho cô Ruby – bị câu lưu tại Milano vì tội ăn cắp vặt. Bản án được yêu cầu tăng thêm một năm vì đã chi tiền mua dâm cô gái vị thành niên này. Bà Boccassini còn đòi hỏi một hình phạt hết sức nghiêm khắc kèm theo là “cấm vĩnh viễn mọi chức vụ”.

Về phía luật sư của Silvio Berlusconi thì đề nghị tòa tuyên vô tội, nêu giả thiết là các “quan tòa đỏ” muốn thế chân các đảng phái cánh tả vốn không thành công về mặt chính trị.

Trước đây vài ngày, Tòa Bảo hiến Ý đã bác bỏ yêu cầu của ông Berlusconi đòi hủy bản án về tội trốn thuế (phiên tòa Mediaset) có nguy cơ làm ông không thể giữ một chức vụ dân cử nào.

Từ khi bước vào chính trường năm 1994, Silvio Berlusconi đã bị kết án tổng cộng 11 năm 5 tháng tù giam vì nhiều tội (trong đó đã được ân xá ba năm), nhưng cho đến nay chưa có bản án nào là chung cuộc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.