Vào nội dung chính
HOA KỲ - AFGHANISTAN

Kabul và Washington tái khẳng định ý muốn đàm phán với Taliban

 Sau một cuộc nói chuyện thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Obama và Karzai, vào hôm qua, 25/06/2013, Afghanistan và Hoa Kỳ đều đã nhắc lại quyết tâm đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban. Lời tái khẳng định được đưa ra bất chấp cuộc tấn công của phe du kích Hồi giáo vào phủ tổng thống Afghanistan và một căn cứ của tình báo Mỹ CIA tại Kabul.

Lễ khai trương Văn phòng Chinh trị Taliban Afghanistan tại Doha, Qatar, ngày 18/06/2013
Lễ khai trương Văn phòng Chinh trị Taliban Afghanistan tại Doha, Qatar, ngày 18/06/2013 REUTERS
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, hai Tổng thống Mỹ và Afghanistan đã nói chuyện qua hệ thống viễn thông trong suốt 90 phút đồng hồ nhằm khởi động lại các cố gắng thúc đẩy đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban, hàn gắn các vết rạn nứt phát sinh từ vấn đề văn phòng đại diện của phe Taliban ở Qatar.

Các bước thăm dò về khả năng đàm phán vào tuần trước đã bất ngờ bị chặn đứng khi một văn phòng mới của phe Taliban được thành lập tại Qatar. Sự kiện phong trào du kích tại Afghanistan gọi đấy là đại sứ quán của một chính quyền Afghanistan lưu vong đã khiến chính quyền Kabul nổi giận.

Tổng thống Hamid Karzai đã từ chối cử đại diện tới Qatar và rút ra khỏi các cuộc đàm phán riêng về một thỏa thuận an ninh với Hoa Kỳ vốn sẽ cho phép Washington duy trì một số quân tại Afghanistan sau năm 2014.

Washington đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao để xoa dịu Tổng thống Karzai, thông qua các cuộc điện đàm và việc cử đặc phái viên Mỹ về hồ sơ Afghanistan và Pakistan, James Dobbins, trực tiếp đến Kabul thuyết phục.

Các nỗ lực này dường như đã thành công. Trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm với Tổng thống Obama ngày hôm qua, văn phòng của Tổng thống Karzai xác nhận : “Cả hai tổng thống đã nói về thỏa thuận an ninh giữa Afghanistan và Mỹ, tiến trình hòa bình và văn phòng Qatar Taliban”.

Phía Hoa Kỳ nói rõ hơn. Một thông báo của Nhà Trắng cho biết là hai lãnh đạo đã đồng ý rằng một tiến trình hòa bình và hòa giải của chính người Afghanistan là cách chắc chắn nhất để chấm dứt bạo lực và đảm bảo ổn định lâu dài ở Afghanistan và khu vực.

Hai vị Tổng thống, theo Nhà Trắng, đã “khẳng định lại hậu thuẫn đối với một văn phòng (của phe Taliban) tại Doha làm nơi đàm phán giữa Hội đồng Hòa bình Tối cao (của chính phủ Afghanistan) và đại diện có thẩm quyền của Taliban.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.