Vào nội dung chính
PHÁP - SYRIA

Pháp giúp lập đài phát thanh Syria độc lập

Kể từ hôm qua 26/06/2013 , một chương trình phát thanh độc lập, phát đi từ Paris phủ sóng toàn lãnh thổ Syria. Đài Rozana do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ, huy động được một lực lượng phóng viên khá dồi dào gồm 5 nhà báo tại Paris và một đạo binh 30 thông tín viên tại Syria, kể cả trong vùng do quân đội Damas kiểm soát.

Biểu tượng đài phát thanh độc lập Syria Rozana.
Biểu tượng đài phát thanh độc lập Syria Rozana. DR
Quảng cáo

Theo bản tin của Reuters, đài phát thanh Rozana sẽ tìm cách đảo ngược tình trạng truyền thông một chiều tại Syria. Từ khi xung đột võ trang xảy ra, chính quyền Damas ra sức cấm đoán truyền thông quốc tế và độc lập hoạt động tại Syria. Cả chính quyền và đối lập võ trang ra sức tranh giành nhau trên mặt trận tuyên truyền khiến cho thông tin phát từ Syria khó được phối kiểm.

Để chấm dứt tình trạng này, cơ quan truyền thông Kênh Quốc tế Pháp CFI và Quốc tế Yểm trợ Truyền thông IMS của Đan Mạch, tài trợ cho một nhóm phóng viên Syria tỵ nạn tại Pháp thành lập đài phát thanh qua vệ tinh Radio Rozana. Đài bắt đầu hoạt động từ hôm qua 26/06/2013 với chương trình bằng tiếng Ả Rập, ba giờ mỗi ngày qua vệ tinh.

Các thông tín viên tại Syria, phần đông là giới trẻ dấn thân, tuổi độ đôi mươi, đã được tổ chức Phóng viên không biên giới đào tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi trở về Syria hoạt động, kể cả trong khu vực trung thành với chế độ Damas. Vì lý do an ninh, tất cả đều giữ bí mật danh tính.

Theo Reuters, sứ quán Pháp tại Damas cũng chi phí cho một số hoạt động tại chỗ.

Trong số các nhà báo Syria có tên tuổi đã đào thoát sang Pháp có bà Ola Abbas, người giới thiệu bản tin thời sự suốt 15 năm trên đài truyền hình Nhà nước.

Nước Pháp, quốc gia Tây phương đầu tiên công nhận “đối lập Syria là đại diện chính đáng và duy nhất của nhân dân Syria” cam kết rằng đài phát thanh Rozana “không có chủ đích làm phát ngôn viên của đối lập”.

Hơn 100.000 nạn nhân tử vong

Theo tổ chức phi chính phủ “Quan sát Nhân quyền Syria” có trụ sở tại Luân Đôn, nạn nhân của cuộc nội chiến Syria đã vượt ngưỡng 100.000 người. Tính từ tháng 3/2011, khi một trẻ em 13 tuổi bị thiệt mạng tại Daraa cho đến hôm qua 26/06/2013, đã có 100.191 người chết gồm 36.661 thường dân, 18.072 chiến binh đối lập võ trang và 25.407 binh sĩ chính phủ.

Mặt khác, theo nhật báo Nga Vedomosti ngày thứ tư 26/06/2013, toàn thể nhân viên quân sự Nga ở Syria, làm việc tại quân cảng Tartous, đã được rút về nước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.