Vào nội dung chính
MỸ LA TINH

Châu Âu đóng cửa không phận : Châu Mỹ La Tinh phẫn nộ

Nhiều quốc gia Nam Mỹ vẫn chưa nguôi cơn giận sau sự kiện một số quốc gia Châu Âu – trong đó có Pháp, Tây Ban Nha - hôm 02/07/2013, đã đóng cửa không phận không cho máy bay Tổng thống Bolivia bay ngang vì tình nghi chở theo ông Edgar Snowden, cựu kỹ thuật viên tình báo Mỹ đang đào tẩu. Việc đóng cửa không phận này đã khiến máy bay của ông Morales, trên đường về Bolivia phải chuyển hướng, đáp khẩn xuống Vienna để được tiếp tế nhiên liệu.

Từ trái sang phải: Các Tổng thống Ecuador, Uruguay, Achentina, Bolivia, Venezuela và Suriman chụp hình kỷ niệm tại Cochabamba ngày 04/07/2013.
Từ trái sang phải: Các Tổng thống Ecuador, Uruguay, Achentina, Bolivia, Venezuela và Suriman chụp hình kỷ niệm tại Cochabamba ngày 04/07/2013. REUTERS/Danilo Balderrama
Quảng cáo

Lãnh đạo các nước như Venezuela, Achentina, Ecuador, Uruguay..., đã họp lại vào hôm qua, 04/07, ở thành phố Cochabamba, Bolivia, để tỏ sự đoàn kết với Tổng thống Morales. Thông tín viên RFI Reza Nourmamode, tại Bolivia cho biết thêm chi tiết :

« Nếu chuyện này xẩy ra với Tổng thống Mỹ, thì có lẽ trống trận đã vang lên inh ỏi ». Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã khẳng định như thế khi đến Bolivia. Ông đã tóm lược cảm nghĩ chung của các lãnh đạo Châu Mỹ La Tinh trên sự cố bị xem là nhằm hạ nhục, phân biệt đối xử, và vi phạm các hiệp định quốc tế liên quan đến các chuyến công du chính thức.

Trong bài diễn văn trước hàng ngàn người ủng hộ ông, Tổng thống Bolivia, Evo Morales, đã đe dọa đưa ra biện pháp trả đũa đối với Hoa Kỳ, quốc gia mà ông xem là nguồn gốc của sự vụ. Ông nói :

« Tôi sẽ không run sợ nếu tôi phải đóng cửa đại sứ quán Mỹ. Chúng ta không cần họ đến do thám chúng tôi, dưới danh nghĩa hợp tác và quan hệ ngoại giao... Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn về mặt chính trị và dân chủ nếu không có Hoa Kỳ. »

Thât ra vẫn có một đại sứ quán Mỹ tại La Paz, nhưng vị đại sứ thì đã bị trục xuất từ năm 2008. Tổng thống Morales tố cáo vị đại sứ này có âm mưu lật đổ chính quyền của ông.

Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro khẳng định là nước ông sẽ ‘xét lại’ quan hệ với Tây Ban Nha, một trong những quốc gia đã đóng cửa không phận. Còn Tổng thống Achentina, bà Cristina Kirchner thì yêu cầu các quốc gia Châu Âu đã đóng không phận phải xin lỗi ông Morales. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.