Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Hy Lạp : Tổng đình công phản đối cải cách cắt giảm công chức

Ngày 16/7/2013, cả đất nước Hy Lạp lại rơi vào tình trạng tê liệt khi hai công đoàn chính kêu gọi tổng đình công. Người biểu tình phản đối các cải cách đang được Quốc hội xem xét, trong đó liên quan đến việc cắt giảm nhân sự trong cơ quan Nhà nước. 

Tổng đình công tại Hy Lạp lngày 16/07/2013 trước trụ sở Quốc hội.
Tổng đình công tại Hy Lạp lngày 16/07/2013 trước trụ sở Quốc hội. REUTERS/John Kolesidis
Quảng cáo

Tâm điểm phản đối là dự luật sẽ được bỏ phiếu vào ngày mai 17/07/2013, liên quan đến việc tái cấu trúc toàn bộ khu vực công nằm trong những đòi hỏi của các nhà tài trợ vốn cho Hy Lạp. Dự luật nếu được thông qua, từ nay đến cuối năm, Hy Lạp phải cắt giảm 4 000 nhân viên trong các cơ quan Nhà nước, cùng với việc thuyên chuyển bố trí lại 12 000 công chức.

Hy Lạp được các nhà tài trợ dự tính tháo khoán 7 tỷ euro, được tiến hành qua nhiều giai đoạn, với điều kiện Athènes phải tiến hành những cải cách như đã thỏa thuận.

Những ngành liên quan trực tiếp của kế hoạch sắp xếp lại nhân sự là giáo dục, cảnh sát thành phố. Tất nhiên các công đoàn phản đối gay gắt kế hoạch của chính phủ sắp xếp lại nhân sự khu vực công. Sau hàng loạt các cuộc biểu tình diễn ra trong tuần qua, lần này các công đoàn kêu gọi tổng đình công.

Theo ghi nhận của AFP tại chỗ, sáng nay các chuyến tàu lửa đều ngừng hoạt động trên cả nước. Tại thủ đô Athènes, các chuyến xe buýt và xe điện ngầm chỉ hoạt động cầm chừng. Nhiều chuyến bay khởi hành từ Hy Lạp bị rối loạn vì nhân viên kiểm soát không lưu ngừng làm việc trong ngày. Nhiều cuộc biểu tình lớn được tổ chức ở các thành phố lớn của Hy Lạp.

Trong khi đó, dư luận trong nước lại rất chia rẽ quan điểm về cải cách của chính phủ. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, số người Hy Lạp chống và ủng hộ kế hoạch cắt giảm nhân viên khu vực công là ngang nhau. Hiện tại, Hy Lạp có 700 nghìn nhân viên làm việc trong khu vực công. Các nhà tài trợ vốn cho Hy Lạp đánh giá đây là khu vực hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí nhiều nhất và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ công không trả nổi của Hy Lạp hiện nay. Để thoát ra khỏi tình trạng đó, Hy Lạp phải cải tổ lại toàn bộ khu vực công.

Nhiều khả năng các dự luật cải cách sẽ được thông qua và như vậy bầu không khí đấu tranh xã hội tại Hy Lạp lại càng trở nên căng thẳng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.