Vào nội dung chính
AI CẬP

Tân chính phủ Ai Cập : Giới kinh doanh hài lòng, phe Hồi giáo phẫn nộ

Chính phủ mới của Ai Cập gồm hơn ba mươi thành viên chiều qua 16/07/2013 đã tuyên thệ nhậm chức, chỉ hai tuần sau khi ông Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ và một tuần sau khi có tân Thủ tướng. Tân nội các gồm các nhân vật đủ mọi thành phần, trừ phe Hồi giáo, đã khiến lớp trẻ và giới kinh doanh hài lòng, nhưng phe Huynh đệ Hồi giáo lập tức phản đối.

Tổng thống lâm thời Adly Mansour (giữa) và tân chính phủ Ai Cập (AFP /EGYPTIAN PRESIDENCY)
Tổng thống lâm thời Adly Mansour (giữa) và tân chính phủ Ai Cập (AFP /EGYPTIAN PRESIDENCY)
Quảng cáo

Từ Cairo, thông tín viên RFI Alexandre Buccianti cho biết thêm chi tiết : 

"Giới kinh doanh Ai Cập rất hoan nghênh tân chính phủ. Họ đánh giá cao ê-kíp đầy kinh nghiệm trong lãnh vực kinh tế, và cũng đồng tình với việc loại trừ phe Huynh đệ Hồi giáo. Phe này đã tiến hành một cuộc chiến âm thầm chống lại các doanh nhân thế tục và Công giáo bằng các biện pháp thuế khóa. 

Điển hình là trường hợp nhà tỉ phú ngành viễn thông Naguib Sawires, người từng tuyên bố là sẽ đầu tư ồ ạt vào Ai Cập. Các nhà đầu tư vào lãnh vực du lịch rõ ràng cũng rất lạc quan. Nhưng những người phe Huynh đệ Hồi giáo nắm chính quyền đã làm suy sụp một ngành công nghiệp vốn đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất an ninh, với những lời tuyên bố đả kích những bộ áo tắm bikini và các thần tượng dị giáo. 

Giới trẻ cũng phấn khởi trước chính phủ mới, dù tuổi đời bình quân của tân nội các khá cao. Một số nhà hoạt động đã được bổ nhiệm làm trợ lý bộ trưởng, để có thời gian đạt được kinh nghiệm trong chính quyền. Phụ nữ và người Công giáo cũng hài lòng. Có ba phụ nữ và ba thành viên Công giáo trong nội các mới, đó là điều chưa từng thấy từ trước đến nay ». 

Ngược lại, đối với phe Huynh đệ Hồi giáo thì không thể có việc tham gia một chính phủ mà bản thân họ từ chối công nhận. Saad El Husseini, một người có trách nhiệm của đảng Tự do và Công lý, đảng chính trị của phe này tuyên bố : « Đó là một Tổng thống giả hiệu, nội các giả hiệu, Hiến pháp giả hiệu. Chúng tôi từ chối toàn bộ chính phủ này và tất cả những hệ quả của vụ đảo chính. Chỉ có một Tổng thống là Mohamed Morsi, một bản Hiến pháp đã được nhân dân chấp nhận và một chính phủ của Hisham Kandil ». 

Huynh đệ Hồi giáo kêu gọi biểu tình vào trưa nay trước trụ sở chính phủ. Những ngày gần đây một phát ngôn viên của phe này cũng nêu ra ý tưởng về phong trào bất tuân dân sự. Những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ có thể được kêu gọi không đi làm việc hay không thanh toán các hóa đơn nữa để phá rối.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.