Vào nội dung chính
TÂY BAN NHA

Tai nạn tàu hỏa: Khởi tố tài xế về tội "ngộ sát do bất cẩn"

Bốn ngày sau vụ tai nạn tàu hỏa gần thành phố Saint-Jacques de Compostelle làm gần 80 người chết, bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha ngày hôm nay 27/07/2013 cho biết ông Francisco José Garzon Amo, 52 tuổi, đã rời khỏi bệnh viện và đang bị khởi tố với tội danh nói trên.

Khách hành hương tổ chức lễ cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân - REUTERS /Miguel Vidal
Khách hành hương tổ chức lễ cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân - REUTERS /Miguel Vidal
Quảng cáo

Bị thương nhẹ, người lái đoàn tàu gặp nạn hôm 24/07/2013 đã bị thẩm vấn từ hai ngày qua. Cho tới hôm qua, ông Garzon Amo từ chối trả lời các câu hỏi của nhân viên cảnh sát Tây Ban Nha.

Tai nạn đã xảy ra vào lúc 18g42 phút giờ quốc tế. Đoàn tàu xuất phát từ Madrid đang rẽ vào một khúc quanh gấp ở tốc độ 190 cây số /giờ. Con tàu gặp nạn khi còn cách nhà ga thành phố Saint-Jacques de Compostelle khoảng 4 cây số.

Theo kết quả điều tra sơ khởi, hai yếu tố quy trách nhiệm cho ông Garzon Amo : một là con tàu khi đó đang chạy quá nhanh, ở vận tốc 190 cây số /giờ, tức là cao hơn gấp hai lần quy định là 80 cây số /giờ. Yếu tố thứ hai là theo tiết lộ của tờ báo El Mundo, khi xảy ra tai nạn, ông tài xế đang sử dụng điện thoại di động. 

Saint-Jacques de Compostelle là một thành phố nổi tiếng đối với những người hành hương. Bốn ngày sau thảm họa tai nạn xe lửa, người dân tại đây vẫn còn bàng hoàng. Vào hôm nay, thành phổ tổ chức một buổi thánh lễ để cầu nguyện cho 78 người thiệt mạng. Trong số những người chết có 7 người nước ngoài. 71 trong số 178 người bị thương vẫn còn đang trong vòng điều trị, trong đó có 31 người bị thương nặng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.