Vào nội dung chính
AI CẬP - NHÂN QUYỀN

HRW tố cáo Chính quyền Ai Cập xem thường mạng sống con người

Sau vụ lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình tại Cairo vào hôm qua, khiến cho hơn 70 người thiệt mạng, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch vào hôm nay 29/07/2013 đã tố cáo tình trạng bạo động, và lên án chính quyền Ai Cập « xem thường mạng sống con người ».  

Phe ủng hộ cựu tổng thống Morsi dùng pháo hoa bắn vào phe chống Morsi và cảnh sát, thành phố Nasr, gần Cairo, 27/07/2013.
Phe ủng hộ cựu tổng thống Morsi dùng pháo hoa bắn vào phe chống Morsi và cảnh sát, thành phố Nasr, gần Cairo, 27/07/2013. REUTERS/Asmaa Waguih
Quảng cáo

Trong vụ đàn áp biểu tình ở Cairo hôm qua, theo hãng tin Pháp AFP, đã có ít nhất 72 người chết. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo thì đưa ra con số cao hơn, với trên 100 người thiệt mạng.

Theo lời các nhân chứng, cảnh sát đã sử dụng lựu đạn cay và cũng bắn đạn thật vào người biểu tình. Đại đa số người bị bắn chết là thành phần ủng hộ tổng thống bị truất phế Mohamed Morsi.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập tuy nhiên đã phủ nhận nguồn tin trên, cho biết là cảnh sát chỉ sử dụng lựu đạn cay mà thôi.

Tổ chức Human Rights Watch, trụ sở tại New York, cho biết nhiều người trong số bị chết ở Cairo đã bị bắn vào đầu hay ngực. Những nhân viên y tế mà tổ chức bảo vệ nhân quyền này tiếp xúc còn nói rõ thêm là một số người đã bị nhắm bắn, điều này thấy rõ qua vị trí các viên đạn.

Trong thông cáo của mình HRW cho là « cảnh sát và một số chính khách muốn kích động bạo lực chống lại những người biểu tình ủng hộ ông Morsi. » Đối với HRW, « không thể nào có nhiều người bị chết như thế nếu không có ý định giết người hay xem thường mạng sống ».

Tổ chức đã kêu gọi lãnh đạo Ai Cập và quân đội ra lệnh chấm dứt ngay việc sử dụng súng ống và đạn thật, ngoại trừ trường hợp thật cần thiết là phải bảo vệ mạng sống con người.

Các sự cố diễn ra ngày hôm qua, 27/07, thuộc diện đẫm máu nhất từ khi ông Morsi bị truất phế ngày 03/07.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.