Vào nội dung chính
TRUNG ĐÔNG

Israel - Palestine nối lại đàm phán

Sau ba năm bị gián đoạn, tiến trình hòa bình tại Cận Đông được xúc tiến trở lại vào ngày 29/07/2013 tại thủ đô Washington sau khi Israel thông báo trả tự do cho 104 tù nhân Palestine. Đây là điều kiện cơ bản để Cơ quan quyền lực Palestine trở lại bàn đàm phán.

Một bà mẹ người Palestine vui mừng khi nghe tin con trai (trong ảnh) có thể được Israel trả tự do.
Một bà mẹ người Palestine vui mừng khi nghe tin con trai (trong ảnh) có thể được Israel trả tự do. REUTERS/Suhaib Salem
Quảng cáo

Sau 6 lần công du Trung Cận Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thuyết phục được Israel và Palestine nối lại hòa đàm. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố « vì quyền lợi chiến lược và sống còn của Irael » Tel Aviv phải nối lại đàm phán với Palestine. 24 giờ trước khi phái đoàn Irael lên đường sang Hoa Kỳ Thủ tướng Netanyahu đã có một cử chỉ nhượng bộ khi chấp thuận trả tự do cho 104 tù nhân Palestine, điều kiện tiên quyết để Cơ quan quyền lực Palestine trở lại đàm phán. Quyết định trên đã không dễ dàng được hội đồng chính phủ Israel thông qua. Dư luận báo chí tại Tel Aviv chỉ trích nặng nề cử chỉ hòa dịu của ông Netanyahu.

Hòa đàm giữa Palestine và Israel sẽ chỉ chính thức mở ra vào ngày mai 30/07/2013 nhưng ngày từ tối nay hai phái đoàn gặp nhau tại nhà riêng của Ngoại trưởng Mỹ tại Washington. Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni dẫn đầu phái đoàn Israel. Về phía Palestine, gồm có cố vấn của Chủ tịch cơ quan quyền lực Palestine Mohamad Shtayyeh và trưởng đoàn đàm phán Saëb Erakat. Đại diện cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Martin Indyk, cựu đại sứ Mỹ tại Israel. Ba bên sẽ đề cập đến những hồ sơ gây bất đồng như là vấn đề phân định biên giới, chính sách xây dựng các khu định cư cho người Do Thái, quy chế của Jérusalem …

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.