Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Ai Cập : Lãnh đạo ngoại giao Châu Âu gặp gỡ các bên liên quan

Ngày 29/7/2013, Đại diện Cao cấp Liên Hiệp Châu Âu đặc trách ngoại giao, bà Catherine Ashthon, đã có gặp gỡ hầu hết đại diện các bên liên quan đến tình hình bất ổn tại Ai Cập, trong đó có người đứng đầu quân đội Al-Sissi và tổng thống bị phế truất đang bị giam cầm, ông Mohamed Morsi. Nỗ lực ngoại giao của châu Âu được thúc đẩy vào lúc phe Huynh Đệ Hồi Giáo tiếp tục biểu tình rầm rộ đòi đưa ông Morsi trở lại cầm quyền.

Bà Ashton, người đứng đầu ngành ngoại giao Châu Âu và phó tổng thống Ai Cập, El Baradei. Ảnh ngày 29/07/2013
Bà Ashton, người đứng đầu ngành ngoại giao Châu Âu và phó tổng thống Ai Cập, El Baradei. Ảnh ngày 29/07/2013
Quảng cáo

Từ Cairo, thông tín viên RFI Alexandre Buccianti tường trình :

« Vào tối qua, bà Catherine Ashton đã gặp cựu tổng thống Morsi. Một thông cáo của Liên Hiệp Châu Âu nói rõ « Họ đã có cuộc trao đổi sâu trong hai tiếng đồng hồ ». Trước đó, bà Catherine Ashton cũng đã hội kiến với lãnh đạo chính phủ lâm thời : Tổng thống lâm thời Mansour, phó tổng thống phụ trách đối ngoại El Baradei và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng Abdel Fattah El-Sissi.

Bên cạnh các cuộc hội kiến với những nhân vật đang nắm quyền, lãnh đạo đối ngoại châu Âu cũng đã gặp gỡ một phái đoàn đại diện cho phe Huynh Đệ Hồi Giáo và những người ủng hộ Morsi. Bà Catherine Ashton đã gặp đại diện của Phong trào Tamarod, phong trào đã kêu gọi các cuộc biểu tình dẫn đến việc tổng thống Morsi bị lật đổ. Bà Catherine Ashton còn gặp đại diện của Đảng Hồi giáo Salafi, Al-Nour, và đại diện Phong trào Sáu Tháng Tư-những thành phần đã có thái độ trung lập trong cuộc khủng hoảng hiện tại.

Trong tình hình hiện tại, đặc sứ hòa giải của Liên Hiệp Châu Âu chưa thể làm cho các bên xích lại gần nhau được. Tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào trước khi tổng thống Morsi trở lại quyền lực, trong khi đó Phong trào Tamarod thì tố cáo Huynh Đệ Hồi Giáo là một nhánh của Al Qaida. »

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.