Vào nội dung chính
ÚC

Úc ký với đảo Nauru thỏa thuận định cư người tỵ nạn

Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã ký với Nauru thỏa thuận về người xin tỵ nạn. Đảo quốc thuộc loại nhỏ nhất thế giới sẽ đón tiếp những thuyền nhân muốn xin tỵ nạn tại Úc và đã được công nhận quy chế. Sự kiện này cho thấy đảng Lao động tại Úc muốn chứng tỏ thái độ cực kỳ cứng rắn đối với di dân vào thời điểm sắp bầu cử.

Thủ tướng Úc Kevin Rudd ký với chính quyền đảo Nauru thỏa thuận về người xin tỵ nạn - Reuters
Thủ tướng Úc Kevin Rudd ký với chính quyền đảo Nauru thỏa thuận về người xin tỵ nạn - Reuters
Quảng cáo

Văn kiện được thủ tướng Úc Kevin Rudd ký với tổng thống Nauru,ông Baron Waqa vào hôm nay 03/08/2013 mang nội dung tương tự với thỏa thuận mà Canberra ký với Papuasia-Tân Guinea hồi tuần trước.

Naurau sẽ nhận được trợ giúp của Úc một số tiền tương đương với 25 triệu đôla Mỹ để đón tiếp các thuyền nhân xin tỵ nạn tại Úc mà quy chế đã được công nhận.

Từ đầu năm đến nay, hơn 15.000 người , trong đó có hơn 400 thuyền nhân Việt Nam đã xin tỵ nạn tại Úc. Đối lập bảo thủ, có cơ may chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9 tới đây, chỉ trích đảng Lao động của thủ tướng Kevin Rudd không bảo vệ biên giới một cách hiệu quả.

Đảo Nauru, với 9000 dân và chỉ rộng khoảng 20 cây số vuông, không có một nguồn tài nguyên thiên nhiên nào ngoài mỏ phosphate đã cạn kiệt.

Từ năm 2000, Úc và Nauru đã ký một thỏa thuận về tỵ nạn gọi là « Giải pháp Thái Bình dương ». Nhờ viện trợ tài chính đền bù mà đảo Nauru cân bằng được phần nào thiếu hụt tài chính.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.