Vào nội dung chính
Ý

Cựu Thủ tướng Berlusconi vẫn ủng hộ chính phủ liên minh dù bị án tù

Tại Roma, hàng ngàn cảm tình viên của Silvio Berlusconi đã phản đối quyết định y án một năm tù dành cho vị cựu Thủ tướng bản lĩnh nhưng cũng nhiều tai tiếng. Ba ngày sau phán quyết của tòa phá án, thủ lãnh cánh hữu của Ý tỏ ý không muốn gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị.

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tại Roma ngày 04/08/2013.
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tại Roma ngày 04/08/2013. REUTERS/Alessandro Bianchi
Quảng cáo

Chủ nhật 04/08/2013, trong thông điệp gửi đến hai ngàn cảm tình viên tụ tập trước nhà riêng tại Roma, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tìm cách chứng tỏ bản lĩnh chính trị. Ông tuyên bố « chính phủ phải tiếp tục đi tới » và ông sẽ tiếp tục ủng hộ để tiến hành cải cách kinh tế mà phe hữu đề nghị và « đã được chấp thuận ».

Đây là lần đầu tiên Silvio Berlusconi phát biểu trước công chúng sau khi bị tòa phá án, trong phiên xử ngày 01/08 quyết định một năm tù giam về tội trốn thuế, giảm bớt được ba năm so với phán quyết của tòa phúc thẩm.

Trong hai ngày tiếp theo sau, tình hình chính trị nước Ý căng thẳng tột độ vì các dân biểu của đảng cánh hữu Nhân Dân và Tự Do gây áp lực, đe dọa từ chức đồng loạt nếu Tổng thống Ý « không ký lệnh ân xá và cải cách tư pháp ». Nếu đảng của Berlusconi rút lui thì chính phủ liên hiệp tả hữu,do Thủ tướng Enrico Letta thuộc cánh trung tả điều hành sẽ sụp đổ.

Theo AFP, cựu Thủ tướng Berlusconi tập trung tấn công vào tư pháp mà ông gọi là thành phần « thẩm phán đỏ » đố kỵ với ông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.