Vào nội dung chính
MAROC

Quốc vương Maroc rút lại chiếu chỉ ân xá tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em

Thứ ba tuần trước, Triều đình Maroc thông báo ân xá 48 tù nhân người Tây Ban Nha trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Vấn đề là trong số tù được thả có một kẻ bị kết án 30 năm tù vào năm 2011 vì tội cưỡng bức 11 trẻ em. Trước áp lực của quần chúng, quốc vương Maroc đã phải hủy bỏ « lệnh vua ban ».

Quốc vương Maroc Mohamed đệ lục (thứ hai từ trái sang) tiễn Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos (trái) ra sân bay ở Rabat ngày 15/07/2013.
Quốc vương Maroc Mohamed đệ lục (thứ hai từ trái sang) tiễn Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos (trái) ra sân bay ở Rabat ngày 15/07/2013. REUTERS/Maghreb Arabe Presse/Handout via Reuters
Quảng cáo

Trong khi thọ án 30 năm tù tại Maroc vì hành vi cưỡng bức hàng chục trẻ em, Daniel Galvan Fina, 60 tuổi, tội phạm tình dục người Tây Ban Nha bất ngờ được Quốc vương Maroc ân xá. Tên tuổi của người này nằm chung trong danh sách 48 tù nhân được ân xá, nhân danh mối quan hệ hài hòa giữa Maroc và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên tin kẻ từng cưỡng bức 11 trẻ em Maroc được trả tự do đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ vượt mức tiên liệu của chính quyền. Được loan tải qua mạng internet, phong trào phản đối đã huy động tất cả mọi tầng lớp dân chúng. Cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra vào ngày thứ Sáu 02/08/2013 đã bị cảnh sát đàn áp thô bạo.

Theo giới phân tích, người dân Maroc không chỉ phản đối một quyết định bị xem là bất công mà họ còn muốn khẳng định quyền công dân tự do phát biểu, tự do biểu tình. Một số người dân Maroc còn đòi hủy bỏ nguyên tắc « lệnh ân xá của nhà vua ».

Sau bốn ngày im lặng, cuối cùng vào tối hôm qua 04/08/2013, Quốc vương Mohamed đệ lục hủy bỏ chiếu chỉ ân xá Daniel Galvan Fina và sẽ điều tra rõ trách nhiệm của những người có liên can trong việc ân xá này.

Thông cáo của Triều đình giải thích là Quốc vương « không được thông báo rõ về tội danh và tính nghiêm trọng của tội ác » của tù nhân này.

Theo báo chí Maroc, tội phạm đã nhanh chóng rời Maroc. Chính phủ Maroc và giới lãnh đạo chính trị không che dấu được bối rối.Bộ Tư pháp Maroc cho biết từ nay cấm cửa Daniel Galvan Fina và chắc chắn phải hội ý với tư pháp Tây Ban Nha tìm một giải pháp thỏa hiệp tốt nhất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.