Vào nội dung chính
HOA KỲ

Washington kéo dài thời gian đóng cửa sứ quán để phòng ngừa khủng bố

Trong số 25 cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ phải đóng cửa trong hai ngày qua, 19 sứ quán và tòa lãnh sự Mỹ tiếp tục ngưng hoạt động cho đến hết ngày 10/08/2013.Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, quyết định này nhằm chứng tỏ Hoa Kỳ cẩn mật trong việc bảo vệ nhân viên và người thăm viếng trước đe dọa khủng bố.

Cảnh sát chống bạo động giữ trật tự trong cuộc biểu tình đòi thả tù nhân người Yemen ở Guantanamo, trước đại sứ quán Mỹ tại Sanaa, ngày 17/06/2013.
Cảnh sát chống bạo động giữ trật tự trong cuộc biểu tình đòi thả tù nhân người Yemen ở Guantanamo, trước đại sứ quán Mỹ tại Sanaa, ngày 17/06/2013. REUTERS/Khaled Abdullah/Files
Quảng cáo

Trong bản thông cáo ghi ngày 05/08/2013, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo sẽ tiếp tục đóng cửa 19 cơ quan đại diện ngoại giao tại Trung Cận Đông và Châu Phi vì lý do an ninh trước những đe dọa của Al Qaida.

Danh sách này gồm 15 đại sứ quán và lãnh sự quán đã tạm ngưng hoạt động trong hai ngày kể từ hôm qua Chủ nhật, cộng thêm 4 cơ quan được đưa vào danh sách các cơ sở ngoại giao cần phải nâng cao cảnh giác. Ba trong số 22 cơ quan phải tạm đóng cửa trong danh sách đầu tiên sẽ hoạt động trở lại kể từ hôm nay.

Theo giải thích của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki thì quyết định triển hạn thời gian đóng cửa các sứ quán thêm một tuần không phải vì có thông tin đe dọa mới. Lý do chính là Hoa Kỳ muốn thể hiện « thái độ cẩn trọng và tiến hành những biện pháp thích nghi để bảo vệ mạng sống nhân viên sứ quán, người Mỹ cũng như dân bản địa và khách viếng thăm ».

Phía lập pháp cũng có cùng tần số với hành pháp. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc nội tại Hạ viện Michael McCaul nhấn mạnh là Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng « báo động » trước mối đe dọa "cụ thể và chính xác nhất từ sau vụ khủng bố 11/09/2011".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.