Vào nội dung chính
YEMEN

Yemen phá vỡ kế hoạch khủng bố quy mô của Al Qaida

Sanaa cho biết đã chận đứng kịp thời một âm mưu của Al Qaida đánh chiếm một số thành phố, kho xăng dầu và bắt cóc kiều dân ngoại quốc. Chính phủ Yemen thông báo tin này trong bối cảnh Tây phương báo động nguy cơ khủng bố tại các nước theo đạo Hồi.

Quân đội bảo vệ con đường dẫn đến Đại sứ quán Anh tại thủ đô Sanaa hôm 05/08/2013.
Quân đội bảo vệ con đường dẫn đến Đại sứ quán Anh tại thủ đô Sanaa hôm 05/08/2013. REUTERS/Khaled Abdullah
Quảng cáo

Một ngày sau khi nhân viên sứ quán Anh, Mỹ tại Yemen được lệnh di tản, chính quyền Sanaa thông báo Al Qaida có âm mưu tấn công trên diện rộng tại Yemen, nơi được xem là sào huyệt của Al Qaida và nhiều nhóm khủng bố Hồi giáo khác.

Kế hoạch này bị phá vỡ kịp thời. Theo phát ngôn viên chính phủ, Rajeh Badi, thì Al Qaida dự trù đánh chiếm hai thành phố Moukalla và Bawazir , kiểm soát các nhà máy lọc dầu gần Moukalla. Trong trường hợp thất bại, kế hoạch hai của họ là bắt làm con tin một số nhân viên nước ngoài làm việc tại các nhà máy lọc dầu mà một bộ phận do Canada quản lý. Thế nhưng, âm mưu bị phá vỡ hôm thứ bảy tuần trước, hai ngày trước khi Al Qaida ra tay.

Cũng trong vòng 10 ngày qua, Hoa Kỳ đã gia tăng các vụ tấn công truy diệt các chiến binh Al Qaida bằng máy bay không người lái. Vụ mới nhất xảy ra vào hôm nay 08/08/2013 tại Maareb, giết chết 6 thành viên Al Qaida. Reuters trích dẫn lời thuật của các thường dân địa phương cho biết thấy hai chiếc xe « pick up » bị trúng tên lửa cháy rụi.

Còn theo mạng Daily Beast của Mỹ, thì Hoa Kỳ đã chận nghe được nhiều cuộc điện đàm của lãnh đạo Al Qaida Ayman al-Zawahiri với các chỉ huy của mạng lưới khủng bố ở Irak, Pakistan và trong vùng Sinai của Ai Cập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.