Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Anh và Tây Ban Nha dọa kiện nhau ra tòa

Tranh chấp lãnh thổ tiếp tục làm quan hệ Anh-Tây Ban Nha căng thẳng. Hôm qua, 12/8/2013, hai nước dọa kiện nhau ra tòa án Châu Âu. Trong bối cảnh đó, các biện pháp siết chặt kiểm soát của Madrid tại ranh giới với Gibraltar vẫn chưa bị dỡ bỏ, một khu trục hạm của Anh lại đang dự tính cập cảng Gibraltar.

Gibraltar thuộc Anh từ  năm 1713
Gibraltar thuộc Anh từ năm 1713 Reuters
Quảng cáo

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron đã khẳng định : « Chúng tôi đang xem xét khả năng cầu cứu đến ngành tư pháp…Đó sẽ là một bước đi chưa từng có, vì thế chúng tôi muốn xem xét thận trọng trước khi quyết định kiện ra tòa ».

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh còn nói thêm : Thủ tướng David Cameron « rất thất vọng về việc đến cuối tuần này, mà Tây Ban Nha vẫn chưa chấm dứt các biện pháp kiểm soát tại ranh giới ». Nhân vật này cho rằng, những biện pháp kiểm soát đó «mang động cơ chính trị và hoàn toàn quá đáng ».

Ngay lập tức, bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đã khẳng định, Madrid sẽ « không từ bỏ » các biện pháp kiểm soát nói trên, vì Anh và Gibraltar vốn không thuộc khu vực miễn thị thực Schengen.

Mặt khác, bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng cho hay, Madrid cũng đang xem xét khả năng đưa vụ tranh chấp Gibraltar ra trước Liên Hiệp Quốc hoặc trước Tòa án Công lý Quốc tế La Haye.

Để gia tăng sức nặng trên hồ sơ này, Madrid còn dọa sẽ liên kết với Achentina để cùng đối đầu với Anh tại các định chế tư pháp quốc tế. Achentina cũng có tranh chấp với Anh tại khu vực đảo Falkland/Malvinas, khu vực này hiện do Anh kiểm soát và Achentina tuyên bố chủ quyền.

Trong bối cảnh căng thẳng đó, hôm nay, các chiến hạm của Anh đã nhổ neo trực chỉ Địa Trung Hải trong khuôn khổ cuộc diễn tập mang tên ''Cougar'' 13. Luân Đôn dự tính, sẽ cho khu trục hạm HMS Westminster cập cảng Gibraltar trong vòng một tuần nữa.

Phía Anh cho rằng, cuộc diễn tập đã lên kế hoạch từ lâu và không có liên quan gì đến căng thẳng hiện tại. Thế nhưng, báo chí Tây Ban Nha lại cho rằng, đó là một hành động mang tính chất đe dọa từ phía Anh.

Gibraltar có diện tích 7km2 và khoảng 30.000 dân. Lãnh thổ này do Anh kiểm soát từ năm 1713, và Tây Ban Nha không ngừng tuyên bố chủ quyền.

Căng thẳng hiện tại bắt đầu nổi lên từ hồi cuối tháng Bảy vừa rồi. Chính quyền Gibraltar đã cho xây dựng một bãi đá ngầm ngoài khơi Địa Trung Hải. Tây Ban Nha cho rằng, bãi đá này là nhằm mục đích gây khó dễ cho ngư dân Tây Ban Nha. Và lập tức, Madrid trả đũa bằng cách siết chặt kiểm soát ranh giới với Gibraltar. Thậm chí còn dọa sẽ thu phí 50 euro cho mỗi trường hợp xuất nhập vào Gibraltar.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.