Vào nội dung chính
ISRAEL - PALESTINE

Tel-Aviv quyết xây thêm khu định cư mới, đàm phán Israel-Palestine có thể đổ vỡ

Hôm nay, 13/08/2013, chính quyền Israel loan báo cho phép xây dựng thêm hơn 1.000 nơi ở mới tại Đông Jerusalem. Quyết định được đưa ra ngay trước ngày nối lại các thương thuyết giữa Irael và Palestine gây lo ngại về khả năng đàm phán bị đổ vỡ. Washington tuyên bố đặc biệt quan ngại về quyết định của Tel-Aviv.

Công trường xây dựng một khu định cư mới  trên đất  Palestine. Ảnh chụp ngày 12/08/2013.
Công trường xây dựng một khu định cư mới trên đất Palestine. Ảnh chụp ngày 12/08/2013. REUTERS/Amir Cohen
Quảng cáo

Thông tín viên Jean-Louis Pourtet tường trình từ Washington,

" Nếu như Hoa Kỳ có lý do để hoan nghênh quyết định của Israel bắt đầu trả tự do cho các tù nhân Palestine, trước hết là 26 người, thì Washington không vui thích gì về tuyên bố xây dựng thêm 1.200 nơi ở mới tại các vùng đất của người Palestine bị Israel chiếm đóng.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf bày tỏ « sự quan ngại sâu sắc » và khẳng định Hoa Kỳ « sẽ không chấp nhận việc (Israel) tiếp tục theo đuổi các hoạt động thực dân hóa (tại vùng đất của người Palestine) ».

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định : « Tuyên bố kể trên được đưa ra vào một thời điểm đặc biệt căng thẳng, với các cuộc đàm phán đang diễn ra tại khu vực. (…) Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh rằng điều hết sức quan trọng là các bên có các biện pháp riêng để tạo ra một bầu không khí tích cực, giống như hai phía đã làm trong hợp tác về an ninh và trong quyết định trả tự do cho các tù nhân ».

Người phát ngôn Hoa Kỳ đồng thời nhấn mạnh rằng, Israel và Palestine đã sẵn sàng thảo luận về các chủ đề bất đồng chính. Trước ngày nối lại các đàm phán tại Đông Jerusalem, vào ngày mai, Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Palestine và Israel trong các thương thuyết và khuyến khích Tel-Aviv và Ramallah nên tập trung vào mục tiêu chính : Thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn. "

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.