Vào nội dung chính
CUBA

Fidel Castro: BTT cho Cuba vũ khí trong thập niên 80

Cựu Chủ tịch Fidel Castro hôm nay 14/08/2013 nói rằng Bắc Triều Tiên đã tặng cho Cuba nhiều vũ khí trong thập niên 80. Lời tuyên bố trên được đưa ra trong lúc Liên Hiệp Quốc đang tiến hành điều tra vụ một chiếc tàu Bắc Triều Tiên chở vũ khí bị Panama bắt giữ.

Nhân viên tư pháp Panama kiểm tra container có chứa vũ khí trên chiếc tàu Bắc TRiều Tiên  "Chong Chon Gang" tại cảng thành phố Colon City ngày 17/07/2013.
Nhân viên tư pháp Panama kiểm tra container có chứa vũ khí trên chiếc tàu Bắc TRiều Tiên "Chong Chon Gang" tại cảng thành phố Colon City ngày 17/07/2013. REUTERS/Carlos Jasso
Quảng cáo

Lãnh tụ cách mạng Cuba trong một bài báo dài đăng trên báo chí chính thức, sau ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 87 của ông đã viết: “Đồng chí Kim Il Sung, một chiến binh dày dạn và tuyệt vời, đã gởi cho chúng ta 100.000 khẩu súng AK cùng với đạn dược, mà không đòi hỏi một xu”.

Theo Fidel Castro, việc này diễn ra vào cuối thập niên 80, để giúp một triệu quân Cuba có đủ vũ khí để đối phó trong trường hợp bị Mỹ tấn công, trong lúc Liên Xô sắp ngưng viện trợ cho Cuba. Lãnh tụ Liên Xô thời đó là Youri Andropov (1982-1984) “nói với chúng ta là nếu bị Hoa Kỳ tấn công, chúng ta sẽ phải tự lực chiến đấu”.

Ngược lại Fidel Castro không hề nhắc tới việc vào ngày 10/7 Panama đã bắt giữ một chiếc tàu chở vũ khí không khai báo đi từ Cuba, mà theo La Habana là gởi qua Bắc Triều Tiên để sửa chữa – điều này vi phạm các nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng của Liên Hiệp Quốc.

Hôm qua các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã đến Panama để bắt đầu kiểm tra chiếc tàu Chong Chon Gang có chở theo 240 tấn vũ khí lạc hậu, trong đó có hai hỏa tiễn địa không Volga và Pechora, chín hỏa tiễn tháo rời, và hai phi cơ Mig-21. Được biết 35 thủy thủ Bắc Triều Tiên của tàu này đều đã bị bắt giữ, và có nguy cơ lãnh đến 12 năm tù vì tội buôn bán vũ khí.

Trong một lá thư trước đó công bố ngày 28/7, Fidel Castro nói rằng đã “một số người cố gắng vu khống Cuba” bằng cách khẳng định La Habana mưu toan qua mặt Liên Hiệp Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.