Vào nội dung chính
IRAN-HẠT NHÂN

Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Tây phương

Tân Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif, trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu Catherine Ashton, cho biết Teheran sẵn sàng mở lại đàm phán về hồ sơ hạt nhân với các cường quốc Tây phương với một « lịch trình chính xác ».

Tổng thống Iran Hassan Rohani.
Tổng thống Iran Hassan Rohani. AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI
Quảng cáo

Hôm qua 17/08/2013, bà Catherine Ashton, người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu đã gọi điện chúc mừng tân Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif. Trong cuộc điện đàm này, tân Ngoại trưởng Iran tuyên bố « Cộng hòa Hồi giáo Iran sẵn sàng đàm phán theo một lịch trình chính xác » và theo ông « quyết tâm chính trị nghiêm túc của các cường quốc công nhận quyền chính đáng của Iran về hạt nhân sẽ là cách tiếp cận tốt để giải quyết vấn đề này ».

Bà Catherine Ashton, đại diện cho năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cộng với Đức trong các cuộc thương lượng với Iran nhấn mạnh đến nỗ lực « kiên định tìm một giải pháp ngoại giao cho hồ sơ hạt nhân của Iran ». Theo AFP, hai bên đã đồng ý gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9.

Tuần qua, tân Tổng thống Iran Hassan Rohani đã tuyên bố « sẵn sàng đàm phán nghiêm túc, không để mất thời giờ, với các cường quốc » nhưng ông nhấn mạnh đến « quyền không phủ nhận được » của Iran là phải được trang bị năng lượng hạt nhân.

Cho đến bây giờ, Iran vẫn khẳng định chỉ có nhu cầu hạt nhân dân sự, nhưng Tây phương vẫn nghi ngờ chính quyền Hồi giáo Teheran âm thầm tích lũy chất phóng xạ để chế tạo bom phục vụ tham vọng làm cường quốc cấp vùng. Do bị cấm vận, kinh tế  càng ngày càng sa sút, nhưng Iran vẫn tìm cách trì hoãn không cho thanh tra quốc tế quan sát các trung tâm hạt nhân bí mật.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.