Vào nội dung chính
AI CẬP

Lãnh đạo tối cao của Huynh đệ Hồi giáo bị bắt

Đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 20/08/2013, Mohammed Badie lãnh tụ tối cao của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, nơi xuất thân chính trị của tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, đã bị cảnh sát bắt giữ. Tin trên đã được đài truyền hình quốc gia Ai Cập loan báo rộng rãi và đã được bộ Nội vụ xác nhận.

Mohammed Badie, lãnh đạo tối cao của Huynh đệ Hồi giáo - AFP /STR
Mohammed Badie, lãnh đạo tối cao của Huynh đệ Hồi giáo - AFP /STR
Quảng cáo

Ngoài ra còn có hai lãnh đạo cấp cao khác của phong trào Hồi giáo này bị cũng bị bắt giữ cùng lúc. Vụ bắt giữ này là một đòn đánh mới nhằm thẳng vào đầu não của Huynh đệ Hồi giáo, đang có chiều suy yếu trong những ngày vừa qua. Thông tín viên RFI Alexandre Buccianti từ Caro tường trình :

Truyền hình đã phát đi đoạn băng ghi hình ngắn cho thấy Mohammed Badie vẫn an toàn và khỏe mạnh. Theo thông tin của bộ Nội vụ, lãnh tụ tối cao của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo bị bắt giữ trong một căn hộ nằm ở khu vực gần quảng trường Rabaa al-Adwiya. Đây là nơi mà hôm thứ Tư tuần qua, cảnh sát Ai Cập đã tiến hành giải tán cuộc biểu tình ngồi của những người thuộc Huynh đệ Hồi giáo.

Vụ bắt giữ lãnh tụ và những lãnh đạo cao cấp của Huynh đệ Hồi giáo là một trong những ưu tiên của cảnh sát Ai Cập. Ông Mohammed Badie là đối tượng của nhiều lệnh bắt giữ. Ông ta sẽ phải trả lời về cáo giác xúi giục giết người và bạo lực.

Vụ bắt giữ lãnh đạo này là một vố đau cho Huynh đệ Hồi giáo trong khi nhiều lãnh đạo của tổ chức này đang ở trong tù. Khayrat el Chater, nhân vật số hai cũng như Saad al Katani, chủ tịch đảng Tự do và Công lý của Huynh đệ Hồi giáo, hiện đang bị giam giữ cẩn mật trong nhà tù Tora. Đây cũng chính là nhà tù đang giam giữ cựu tổng thống Hosni Mubarak.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.