Vào nội dung chính
THỤY SĨ

Thêm một 'bãi đậu xe tình yêu' cho 'khách tìm hoa'

Tại một số nước châu Âu công nhận nghề mãi dâm như Đức, Ý, Hà Lan và Bỉ, một số thành phố của các quốc gia đó có ý tưởng xây dựng “bãi đậu xe tình yêu” (sex-boxes) dành cho các cô hành nghề này nhằm tiện bề quản lý. Nằm trong xu hướng chung đó, chính quyền thành phố Zurich (Thụy Sĩ) hôm nay 24/08/2013 giới thiệu những “sex-boxes” đầu tiên của mình.

Sex box : bãi đậu xe tình yêu (DR)
Sex box : bãi đậu xe tình yêu (DR)
Quảng cáo

Theo giải thích của hãng thông tấn Pháp AFP, đây chính là những bãi đỗ xe, được ngăn thành những ô riêng biệt và như vậy các cô gái điếm có thể hành nghề tại chỗ. Những “Sex-boxes” đầu tiên của thành phố Zurich được phỏng theo mô hình của thành phố Cologne, phía tây nước Đức, được lắp đặt vào tháng Mười năm 2001. Theo đó, các cô hành nghề mãi dâm có thể phục vụ cho các khách hàng ngay trong xe, đậu trong bãi đỗ gồm nhiều chỗ, được ngăn thành ô, có trang bị hệ thống vệ sinh và nút báo động trong trường hợp gặp nguy hiểm. 

Mô hình “bãi đậu xe tình yêu” này đã được nhân rộng tại một số nước ít nhiều có công nhận nghề mãi dâm và tùy theo từng hoàn cảnh mà mỗi quốc gia có cách quản lý khác nhau.

Các “sex-boxes” tại ba thành phố phía Tây nước Đức như Cologne (2001), Bonn (2011) và Dortmund (2000) đều được đặt dưới sự giám sát của chính quyền địa phương. Một số nơi như tại Cologne còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội trong việc chăm sóc và tư vấn cho người hành nghề. 

Trong khi đó ở Ý, các “sex-boxes” không chỉ dành cho khách làng chơi và gái mãi dâm mà còn là nơi để cho các cặp uyên ương trẻ vẫn còn sống chung với cha mẹ đi tìm chút giây phút riêng tư. Tại quốc gia này, nghề mãi dâm được công nhận nhưng việc “chèo kéo” khách và các nhà chứa vẫn bị cấm đoán.

Khác với Đức, các “bãi đỗ tình yêu” đó tại Ý đều do các tư nhân dựng lên. Khách đến hưởng lạc phải trả ít nhất là 5 euro cho hai giờ đầu, sau đó cứ mỗi giờ phụ trội phải thêm 1,5 euro. Thế nhưng, các bến đỗ này vẫn thường xuyên là mục tiêu tấn công của chính quyền và các nhóm tôn giáo địa phương.

Trái với Ý và Đức, nghề mãi dâm tại Bỉ lại không được công nhận nhưng cũng không ngăn cấm. Nhưng để tiện bề quản lý, chính quyền Seraing cũng dự định từ đây đến năm 2016 sẽ cho xây dựng một khu trung tâm mang tên “Eros Center”.

Theo đó, các cô gái sẽ được làm việc trong một môi trường trong sạch hơn, an toàn hơn. Và như vậy chính quyền sẽ tập trung hết các hoạt động mãi dâm vào điểm duy nhất. Theo mô tả của AFP, tòa nhà trên được xây nhiều tầng, trải dài trên một diện tích 2000m², có một bãi đỗ xe rộng lớn và bao gồm tổng cộng 34 phòng, một văn phòng cảnh sát và khu khám chữa bệnh. 

Và cuối cùng là Hà Lan, đất nước công nhận nghề này từ năm 2000. Nhà nước cho phép các cô được chèo kéo khách tại năm vùng chỉ dành cho người đi bộ gọi là “Tippelzones”. Đặc biệt tại vùng Herleen (phía nam) và Groningen (phía bắc), các Tippelzones ở đây còn có cả các cơ quan tư pháp, bao cao su miễn phí và một vài nhiều phòng hưởng lạc. Đây cũng là cách để chính quyền giám sát các hoạt động mãi dâm. Tuy nhiên, nhiều khu Tippelzones đã bị đóng cửa, nhất là tại Amsterdam (vào tháng 11/2003) do có liên quan đến vấn nạn thuốc phiện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.