Vào nội dung chính
HOA KỲ

Âm mưu thâm nhập vào các cơ quan tình báo Mỹ ?

CIA tiết lộ 20 % đơn xin vào làm việc cho cơ quan tình báo này đáng « khả nghi » và « có liên hệ với các tổ chức khủng bố hoặc các thế lục thù nghịch. Tờ báo Mỹ The Washington Post số đề ngày 02/09/2013, căn cứ vào một văn bản mật do cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cung cấp, đã cho biết như trên.

Trụ sở cơ quan tình báo Mỹ NSA, tại Fort Meade, tiểu bang Maryland.
Trụ sở cơ quan tình báo Mỹ NSA, tại Fort Meade, tiểu bang Maryland. REUTERS/NSA/Handout (
Quảng cáo

Lo ngại bị các đối tượng thù nghịch gài người vào các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ khiến NSA năm 2012 đã cho mở điều tra và theo dõi ít nhất 4000 nhân viên trong ngành an ninh.

Trích lời một quan chức cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA, tờ The Washington Post cho biết « trong những năm gần đây, một số người xin vào làm việc cho CIA bị coi là có vấn đề, và có tới 1/5 ứng viên có liên hệ đáng quan ngại với các tổ chức thù nghịch ». Trong số này, có người thuộc những nhóm khủng bố hoặc thù nghịch như tổ chức Hamas, Hezbollah hay mạng lưới Al Qaeda.

Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA đã theo dõi chặt chẽ hành vi, thư từ của những thành phần bị nghi ngờ. Tuy nhiên cựu nhân viên tình báo Mỹ, Edward Snowden không có tên trong danh sách bị theo dõi của NSA.

Vẫn theo văn bản mật mà tờ The Washington Post có được, NSA đang chuẩn bị thành lập một kho dữ liệu khổng lồ mang tên « Wildsage » để các trung tâm an ninh trên mạng của Mỹ cùng chia sẻ những thông tin nhậy cảm cho dù bản thân chương trình Wilsage cũng có thể bị lộ.

Ngoài ra, vào năm 2011 Quốc hội Hoa Kỳ đã chỉ định giám đốc điều hành cơ quan an ninh Quốc gia, ông James Clapper để thành lập một chương trình với mục tiêu là dọ thám và ngăn ngừa hiểm họa rò rỉ thông tin kiểu WikiLeaks, đồng thời để nhận diện những nhân viên tình báo Mỹ nằm vùng.

Tuy nhiên theo tờ The Washington Post dự án nói trên đã nhiều lần bị dời lại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.